Tên trộm ném máy tính xách tay vào nhà dân rồi tháo chạy

Tân Tiến |

Bị nhóm "hiệp sĩ" phát hiện truy đuổi, Hải nhanh tay ném chiếc máy tính xách tay vừa trộm được vào nhà người dân để tẩu thoát nhưng bất thành.

Ngày 21.9 Công an phường Phú Lợi (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) đang tạm giữ Trần Văn Hải (29 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, các "hiệp sĩ" thuộc Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một) đi tuần trên địa bàn thì phát hiện Trần Văn Hải chạy xe máy trên đường với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Nhóm "hiệp sĩ" liền tổ chức bám theo. Phát hiện có người đuổi theo, Hải nhanh tay ném chiếc máy tính xách tay, là tang vật mới trộm được vào vườn người dân rồi phóng xe bỏ chay. Các "hiệp sĩ" đã đuổi theo và nhanh chóng bắt giữ được Hải giao cho công an địa phương xử lý.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định chiếc xe máy mà Hải đang sử dụng là tang vật vụ trộm vừa xảy ra tại TP.Thủ Dầu Một. Trước đó, (ngày 10.6) Trần Văn Hải cũng bị các "hiệp sĩ" ở Bình Dương bắt giữ do liên quan đến một vụ tiêu thụ xe trộm cắp.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại