Việc Iran sử dụng phiên bản mới của tên lửa đạn đạo Sejil trong các cuộc tấn công trả đũa là một "bất ngờ" lớn đối với Mỹ. Hãng thông tấn Krasnaya Zvezda đã nêu bật những ưu điểm của loại vũ khí này.
Bài báo đã phân tích tiến trình thực hiện chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel chống lại Iran. Tác giả lưu ý rằng trong đợt tấn công trả đũa thứ 31, Iran bắt đầu sử dụng các tên lửa hạng nặng, bao gồm Khorramshahr-4 và Kheibar Shekan.
Bên cạnh đó, Iran cũng sử dụng rộng rãi máy bay không người lái tấn công tầm xa, mục đích nhằm làm quá tải hệ thống phòng không của đối phương để tên lửa đạn đạo tung đòn quyết định.
"Nhưng điều gây bất ngờ lớn nhất đối với bộ chỉ huy Mỹ là việc Iran sử dụng phiên bản mới nhất của tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn hai tầng nặng 25 tấn mang tên Sejil, với 4 đầu đạn phân tách, mỗi đầu nặng tới 200kg có sức công phá lớn", bài báo nêu rõ.
Tác giả nhấn mạnh rằng đầu đạn của tên lửa Sejil có độ chính xác rất cao. Độ lệch mục tiêu (CEP) ước tính chỉ trong khoảng 20 - 30m.
Tên lửa đạn đạo tầm trung Sejil do Iran chế tạo là một thứ vũ khí rất đáng sợ.
Vào tháng 3, chuyên gia quân sự Yuri Lyamin cho biết tên lửa tầm trung Sajil-2 của Iran với đầu đạn chùm có khả năng vô hiệu hóa máy bay đối phương tại căn cứ của chúng.
Tuy vậy, vấn đề cần quan tâm hiện nay đó là số lượng tên lửa Sejil mà Iran còn trong kho dự trữ. Giới phân tích cho rằng số lượng của chúng không nhiều, lại bị thiệt hại đáng kể sau những trận không kích của Mỹ và Israel, cho nên vũ khí này chủ yếu chỉ mang tính biểu tượng mà thôi.
