*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mỹ đã chính thức công bố kế hoạch trang bị siêu tên lửa diệt hạm NSM cho các tàu chiến đấu ven biển.
Chiến hạm LCS của Hải quân Mỹ đã diệt thành công mục tiêu giả định trên biển bằng tên lửa chống hạm tàng hình NSM từ khoảng cách 200km.
Hai chiến hạm tác chiến ven bờ gồm USS Montgomery (LCS-8) và USS Gabrielle Giffords (LCS-10) mang theo tên lửa NSM đã tiến vào Biển Đông trong một động thái của Mỹ nhằm "nhắc nhở" Trung Quốc phải tuân thủ luật pháp quốc tế.
Các tàu tác chiến duyên hải (LCS) trang bị tên lửa tấn công hải quân (NSM) sẽ cho phép Hải quân Mỹ đối đầu trực diện với Trung Quốc ở bất cứ vùng biển nào trên Biển Đông.
Vừa nhận hợp đồng bán tên lửa chống hạm mới cho các tàu tác chiến cận bờ (LCS) cũng như các khinh hạm trong tương lai của Hải quân Mỹ, Raytheon hiện đang nhắm đến mục tiêu xa hơn.
Tên lửa NSM là vũ khí có khả năng tránh các hệ thống phòng thủ ở giai đoạn cuối nhờ trang bị radar dò thụ động
Lần đầu tiên, một tàu tác chiến cận bờ (LCS) của Hải quân Mỹ đã phóng thành công tên lửa chống hạm Harpoon, tuy nhiên, quả tên lửa đã không đánh trúng mục tiêu.
Hải quân Na Uy vừa đăng tải hình ảnh và video cho thấy tàu hộ tống lớp Skjold phóng tên lửa chống hạm NSM tiêu diệt mục tiêu trên đất liền.
Ngay khi Nga công bố thử thành công radar siêu đường chân trời trên hạm, Mỹ đã đáp trả bằng kế hoạch tích hợp tên lửa đường chân trời lên tàu LCS.
Sắp tới siêu hạm 3 thân USS Coronado (LCS 4) của Hải quân Mỹ lần đầu tiên được "thử lửa" với tên lửa đối hạm thế hệ thứ 5 NSM.
Na Uy vừa giới thiệu khái niệm thiết kế biến thể siêu tên lửa hành trình đa năng NSM mới, được phóng từ tàu ngầm.
Tâm điểm