Tên lửa mini chống UAV ưu việt sắp được đưa vào thực chiến

Hải Yến |

Các cuộc thử nghiệm tên lửa mini chống UAV dành cho hệ thống tên lửa phòng không (SAM) sắp hoàn thành để thực chiến.

Hãng tin RIA Novosti dẫn nguồn đưa ra thông tin trên ngày 23/1 và cho biết tên lửa mini trên do công ty High-Precision Complexes của Nga phát triển.

Theo đại diện của nhà sản xuất, các tên lửa trên được thiết kế để loại bỏ UAV nhỏ, máy bay 4 cánh, cũng như UAV FPV vốn được đối phương sử dụng ở tiền tuyến để trinh sát và tấn công.

Nguồn tin cho biết, các tên lửa đầy hứa hẹn trên sẽ được sử dụng trong hệ thống phòng không Pantsir-SM.

Sự khác biệt chính của các tên lửa mini là kích thước giảm đáng kể cả về đường kính và chiều dài. Do đó, cải tiến này sẽ giúp chúng có thể trang bị 48 viên đạn chống UAV cho một phương tiện chiến đấu Pantsir-SM thay vì 12 tên lửa tiêu chuẩn.

Một đặc điểm khác biệt của tên lửa mini mới là giá thành rẻ, điều này sẽ làm tăng hiệu quả kinh tế của hệ thống phòng không. Đại diện nhà sản xuất nhấn mạnh nó sẽ loại bỏ việc “bắn trúng UAV bằng loại đạn đắt hơn ít nhất 10 lần so với mục tiêu”.

Tháng 12 năm ngoái, cổng thông tin Interia của Ba Lan đưa tin sự xuất hiện của hệ thống tên lửa phòng không tự hành Pantsir-SM (SAM) của Nga ở mặt trận sẽ gây ra vấn đề nghiêm trọng cho quân đội Ukraine.

Tổ hợp này có thể xác định mục tiêu cỡ nhỏ ở khoảng cách lên tới 75 km, đồng thời việc sử dụng tên lửa dẫn đường mới giúp nâng tầm đánh chặn lên 40 km.

Interia cho biết, các nhà phát triển đã tăng cường khả năng của Pantsir-SM để phát hiện và vô hiệu hóa các mục tiêu ở độ cao từ 15 đến 18 km.

Trong cùng tháng, công ty mẹ High-Precision Complexes báo cáo các nhà phát triển Nga đã nâng cấp hệ thống tên lửa phòng không Pantsir, tăng độ chính xác của các cuộc tấn công chống lại UAV và tên lửa tầm xa.

Chiến dịch đặc biệt nhằm bảo vệ Donbass được Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố bắt đầu ngày 24/2/2022, vẫn tiếp tục. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tình hình trong khu vực đang trở nên trầm trọng hơn, được cho là do quân đội Ukraine pháo kích. 

Hệ thống phòng không Pantsir-S bắn hạ UAV đối phương.

 Theo IZ


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại