Tên lửa Kh-101 cực kỳ đáng sợ với loạt nâng cấp mới

Sao Đỏ
|

GD&TĐ - Nga đã hiện đại hóa tên lửa hành trình Kh-101, khiến chúng khó bị phát hiện hơn bởi các hệ thống phòng không.

"Trong cuộc chiến toàn diện, Nga đã nâng cấp đáng kể các tên lửa hành trình Kh-101, đặc biệt là cập nhật lớp phủ hấp thụ sóng vô tuyến để giảm tầm phát hiện của radar".

Đây là phát biểu của Đại tá Oleksandr Zaruba, nhà nghiên cứu chính tại Viện Nghiên cứu Quốc gia về Thử nghiệm - Chứng nhận Vũ khí và Thiết bị Quân sự, trong sự kiện “Việc Liên bang Nga sử dụng các phương tiện tấn công đường không chống lại cơ sở hạ tầng dân sự: Các khía cạnh kỹ thuật và nhân đạo”, có sự tham dự của nhiều phóng viên quân sự.

Nhà nghiên cứu lưu ý Kh-101 là một loại tên lửa khá cũ nhưng đã trải qua "quá trình hiện đại hóa lớn". Bắt đầu từ 24/1/2022, hệ thống dẫn đường, đầu đạn, khung thân và bộ phận gây nhiễu thụ động đã được cập nhật, cùng với một số bộ phận khác.

"Lớp phủ hấp thụ sóng vô tuyến của thân tên lửa đã được nâng cấp để giảm diện tích phản xạ. Điều đó có nghĩa là chúng sẽ bị phát hiện ở cự ly ngắn hơn và xác suất bị phá hủy cũng giảm đi.

Tên lửa sử dụng hệ thống phòng thủ tích hợp trong suốt chuyến bay. Nó được trang bị các module để bắn mục tiêu nhiệt giả và gương phản xạ lưỡng cực. Hệ thống này tự động được kích hoạt khi phát hiện radar phòng không hoặc khi tiếp cận mục tiêu", nhà nghiên cứu mô tả.

Tên lửa hành trình Kh-101 được Nga hiện đại hóa liên tục.

Theo ông Zaruba, phân tích các mảnh vỡ trong giai đoạn 2024 - 2025 cho thấy sự chuyển dịch từ sử dụng chip dân dụng đa năng sang linh kiện chuyên dụng, thường được mua từ các nước châu Á.

Bắt đầu từ mùa Xuân năm 2024, những tên lửa có đầu đạn kép đã xuất hiện, cho phép tăng tổng khối lượng đầu đạn từ 450kg lên khoảng 800kg.

Điều này đạt được bằng cách giảm thể tích bình nhiên liệu, dẫn đến giảm tầm bay từ 5.500km xuống còn 2.500km. Tuy nhiên, xét đến khoảng cách phóng và lãnh thổ của Ukraine, việc giảm tầm bay không quá quan trọng.

Trong trường hợp này, đầu đạn thứ hai có thể được điều khiển để thả xuống và phát nổ ở một độ cao nhất định, cho phép tận dụng hiệu quả đầu đạn chùm .

Ước tính sản lượng Kh-101 của Nga đạt 40 - 50 quả mỗi tháng, nhưng phân tích mảnh vỡ cho thấy vụ bắn phá được thực hiện chủ yếu bằng tên lửa mới được sản xuất vài tuần trước khi cuộc tấn công diễn ra.

Thông tin này cũng được xác nhận bởi ông Vladyslav Vlasyuk - Ủy viên Tổng thống phụ trách Chính sách Trừng phạt.

Theo ghi nhận, các tên lửa hành trình Kh-101 mà Nga sử dụng trong cuộc tấn công bằng quy mô lớn ngày 14/5 đến từ một lô sản xuất duy nhất trong quý 2 năm 2026.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại