
Nga đã đóng cửa một vùng không phận dài 500 km dọc theo bờ biển phía tây quần đảo Novaya Zemlya từ ngày 7 đến ngày 12/8/2025.

Theo dữ liệu sơ bộ, lệnh hạn chế này liên quan đến việc thử nghiệm hệ thống tấn công Burevestnik mới, một tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân mà chính quyền Nga cho biết có tầm bắn không giới hạn.

Các nguồn tin thân cận với quân đội cho biết, các cuộc thử nghiệm đang được chuẩn bị trong điều kiện bảo mật cao.

Burevestnik, còn được NATO gọi là SSC-X-9 Skyfall, là một phần trong kho vũ khí chiến lược của Nga, và đang được phát triển cho các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến.

Trong những ngày gần đây, một máy bay WC-135R Constant Phoenix của Mỹ, được gọi là "máy bay đánh hơi hạt nhân", đã được phát hiện gần khu vực đóng cửa.

Nhiệm vụ chính của máy bay chuyên dụng này là theo dõi bầu khí quyển để tìm dấu vết của các chất phóng xạ liên quan đến các vụ thử hạt nhân.

Sự hiện diện của máy bay này cho thấy Washington đang ngày càng chú ý đến các vụ thử nghiệm Burevestnik có thể xảy ra.