*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo chống hạm (ASBM) DF-21D và DF-26B của Trung Quốc hồi tháng 8 và những tiết lộ gần đây nói rằng một loại vũ khí được mệnh danh là “sát thủ tàu sân bay” như vậy đã bắn trúng một tàu viễn dương, đã khiến các nhà quan sát quân sự Mỹ đặt câu hỏi: Liệu nước Mỹ có sẵn sàng đối đầu với ASBM của Trung Quốc hay không?
Theo các chuyên gia Nga, điều này hoàn toàn khả thi, việc biến tên lửa đạn đạo Iskander thành vũ khí chống hạm cũng sẽ giúp Moscow tăng cường khả năng phòng thủ ven biển.
Một tướng diều hâu Trung Quốc từng phát biểu rằng Trung Quốc có thể giải quyết các tranh chấp lãnh thổ bằng cách đánh chìm 2 tàu sân bay Mỹ, giết chết hàng ngàn quân nhân.
Đô đốc Davidson cho rằng Trung Quốc vừa muốn khoe khả năng quân sự mới, vừa muốn nhắc Mỹ về sức mạnh quân sự của Bắc Kinh trên Biển Đông khi bắn tên lửa Cự Lãng 3 từ tàu ngầm hồi đầu tháng 7.
Trở thành quốc gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực phát triển tên lửa, vậy tại sao Nga không chế tạo loại vũ khí tương tự như tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D của Trung Quốc?
Việc Trung Quốc triển khai tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21 tại vùng Đông Bắc nước này khiến rất nhiều cư dân mạng cảm thấy kỳ lạ.
Bản báo cáo phân tích của tổ chức tư vấn RAND đã buộc quân đội Mỹ phải nghĩ lại về viễn cảnh một cuộc chiến tranh với Trung Quốc.
Tâm điểm