Tên cướp đạp 2 mẹ con xuống kênh Sài Gòn: Phạm nhiều tội với tính chất nghiêm trọng

Việt Hương |

Công an huyện Củ Chi, TP.HCM đang điều tra vụ người phụ nữ cùng con trai 3 tuổi bị tên cướp đạp ngã xuống kênh.

Ngày 16/7, chị Dương Thị Ng. (31 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) lái xe máy chở theo con trai 3 tuổi chạy trên tỉnh lộ 15 (xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi).

Lúc này, 1 người đàn ông chạy xe máy áp sát, giật sợi dây chuyền trên cổ người phụ nữ nhưng không thành. Tên cướp sau đó đạp vào xe máy của người phụ nữ khiến 2 mẹ con rớt xuống kênh. Xe máy của tên cướp mất lái nên ngã xuống đường.

Anh Trần Văn L. (36 tuổi) chạy xe ngang qua dừng lại cứu 2 nạn nhân. Thấy chiếc xe của anh L. còn cắm chìa khóa, tên cướp ngồi lên xe lái chạy, bỏ lại xe máy của mình.

Công an huyện Củ Chi đã lấy lời khai nhân chứng, truy tìm kẻ gây án. Cảnh sát xác định nghi can gây ra vụ cướp là Tạ Mộc Thuận (43 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) nhưng người này đã rời khỏi địa phương.

Nhận định về vụ việc Thạc sĩ, luật sư Vũ Quang Bá, công ty Luật TNHH Khải Hưng, đoàn Luật sư TP.Hà Nội cho hay: 

"Hành vi của đối tượng cho thấy sự liều lĩnh, manh động và có tính chất đặc biệt nguy hiểm khi sử dụng xe gắn máy để giật sợi dây chuyền của chị Ng. dù nạn nhân và con nhỏ đang đi xe trên quốc lộ. Sau khi giật đồ không thành, đối tượng đã đạp vào xe của chị Ng. khiến nạn nhân mất lái rơi xuống kênh. 

Liền sau đó, đối tượng đã lợi dụng sự sơ hở của anh L., người đang hỗ trợ nạn nhân bị tai nạn để lấy đi chiếc xe gắn máy của anh này".

Tên cướp đạp 2 mẹ con xuống kênh Sài Gòn: Phạm nhiều tội với tính chất nghiêm trọng - Ảnh 1.

Luật sư Bá.

Theo luật sư Bá, với hành vi nêu trên, đối tượng đã liên tiếp thực hiện nhiều hành vi phạm tội với tính chất rất nghiêm trọng. 

Mặc dù trên thực tế đối tượng chưa thực hiện được mục đích chiếm đoạt được tài sản của nạn nhân Ng. vì nguyên nhân ngoài ý muốn. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 15, Bộ luật Hình sự 2015 thì người phạm tội chưa đạt vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt theo quy định.

Theo đó, với hành vi sử dụng xe gắn máy và nhanh chóng giật lấy tài sản là sợi dây chuyền của chị Ng. đã có dấu hiệu tội Cướp giật tài sản theo quy định tại Điều 171, Bộ luật Hình sự 2015. 

Trong trường hợp đối tượng bị truy cứu TNHS về tội này, thì có thể phải chịu các tình tiết định khung tăng nặng TNHS bao gồm “dùng thủ đoạn nguy hiểm” quy định tại điểm d và “hành hung để tẩu thoát” quy định tại điểm đ Điều 171.

Bên cạnh đó, trong quá trình đối tượng thực hiện hành vi hành hung để tẩu thoát, nếu gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của bị hại thì tùy từng mức độ tổn thương cơ thể, đối tượng có thể phải chịu những tình tiết định khung tăng nặng hoặc khung hình phạt tương ứng.

Theo quy định tại Điều 57, BLHS đối với hành vi phạm tội chưa đạt, hình phạt được quyết định tùy theo tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, mức độ thực hiện ý định phạm tội và những tình tiết khác khiến cho tội phạm không thực hiện được đến cùng. Hiện nay mức hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Ngoài ra, tùy từng trường hợp người phạm tội có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10 đến 100 triệu đồng.

Tuy nhiên, do phạm tội chưa đạt nên nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định.

Đối với hành vi chiếm đoạt chiếc xe gắn máy của anh L., luật sư Bá cho rằng: Đối tượng đã lợi dụng sự sơ hở của anh L. khi đang hỗ trợ mẹ con chị Ng. bị tai nạn và chưa rút chìa khóa xe để chiếm đoạt chiếc xe máy đã có dấu hiệu của tội Công nhiên chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 172, Bộ luật Hình sự. 

Trong trường hợp này, mức hình phạt mà đối tượng có thể bị áp dụng là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại