Tên cướp bị bảo vệ bắt khi quay lại hiện trường lấy chiếc dép bị rơi

Minh Toàn |

Nhật cướp giật tài sản của ông C. thì bị rơi chiếc dép nên tẩu thoát. Một lúc sau, thanh niên nghĩ không ai nhân dạng được quay lại nhặt dép thì bị bảo vệ và người dân khống chế.

Ngày 16/3, Công an quận 7, TPHCM đang giữ Nguyễn Quốc Nhật (SN 1992, ngụ tỉnh Bình Định, trú quận 7) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Theo điều tra, khoảng 13h ngày 6/3, ông T.D.C. (SN 1956, ngụ quận 4) dừng xe ở đường Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM để nghe điện thoại. Lúc này, có 1 thanh niên đi xe máy áp sát cướp giật chiếc ĐTDĐ rồi tăng ga tẩu thoát.

Ông C. hô hoán thì kẻ cướp giật đã chạy về hướng ngã tư đường Nguyễn Cao – Nguyễn Văn Linh. Ông vội báo cho bảo vệ khu phố và trình báo công an. Bảo vệ khu phố trích xuất phát hiện kẻ cướp giật là nam thanh niên và điều khiển xe máy hiệu Yamah Hayata mang BKS: 59F1-325…

Một lúc sau, bảo vệ khu phố phát hiện có 1 thanh niên đi xe máy như camera ghi nhận quay lại hiện trường để nhặt chiếc dép. Nghi vấn đây là kẻ đã cướp giật tài sản của ông C. nên bảo vệ cùng người dân khống chế giữ lại và báo công an.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai tên là Nhật và thừa nhận hành vi cướp giật tài sản của ông C.. Sau khi thực hiện xong vụ cướp giật, Nhật tăng ga tẩu thoát nhưng bị rơi chiếc dép ở hiện trường. 

Nhật đi một lúc rồi nghĩ là không ai nhận dạng được mình nên quay lại lấy dép thì bị bắt. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại