Teerasil Dangda: "Đá với Thái Lan, Việt Nam gần như chỉ phòng ngự"

A Kha (Ảnh: Đoàn Ca) |

Chia sẻ ở khu vực Mix Zone sau trận đấu, tiền đạo Teerasil Dangda cho rằng Việt Nam gần như chỉ chơi phòng ngự trong suốt cả trận dù có lợi thế sân nhà.

Trong bối cảnh trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 0-0 và Thái Lan bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trên chấm penalty, Teerasil Dangda dù tiếc nuối nhưng vẫn bày tỏ sự cảm thông với người đồng đội Theerathon Bunmathan. Anh nói:

"Tôi đã động viên Theerathon rằng không việc gì phải buồn cả. Bóng đá là vậy, ai cũng có thể đá hỏng penalty thôi, chuyện đó hết sức bình thường. Dẫu vậy, Thái Lan vẫn xứng đáng có được một chiến thắng thay vì kết quả hòa.

Bản thân tôi thấy khá thất vọng khi không thể ghi bàn. Dẫu sau, chúng tôi vẫn còn 3 trận đấu ở phía trước. Tôi vắng mặt ở trận đấu tới vì án treo giò không quan trọng, Thái Lan vẫn còn những tiền đạo đẳng cấp khác trong đội hình".

Teerasil Dangda: Đá với Thái Lan, Việt Nam gần như chỉ phòng ngự - Ảnh 1.

Teerasil Dangda đã phải nhận 2 thẻ vàng trong 2 trận đấu liên tiếp và phải nhận án treo giò ở trận sắp tới của Thái Lan.

Tiếp đó, trước câu hỏi về lối chơi của tuyển Việt Nam khi đối đầu Thái Lan ở Mỹ Đình, tiền đạo người Thái Lan bày tỏ:

"Tôi thấy Việt Nam gần như chủ động chơi phòng ngự trong cả trận đấu này. Cũng dễ hiểu thôi vì Việt Nam đang dẫn đầu bảng, một kết quả hòa cũng có thể coi là chấp nhận được", chân sút 31 tuổi của Thái Lan chia sẻ.

Với việc chia điểm ở trận đấu này, Thái Lan đã bị Malaysia vượt lên giành lấy vị trí thứ hai tại bảng G. Trong khi đó, Việt Nam hiện vẫn đứng đầu bảng sau 5 trận đã đấu với 11 điểm.

Teerasil Dangda: Đá với Thái Lan, Việt Nam gần như chỉ phòng ngự - Ảnh 2.

Cục diện bảng G sau loạt trận ngày 19/11.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại