'Tể tướng Lưu Gù': Mâu thuẫn với Càn Long - Hoà Thân, bị phong sát khốc liệt vì quá... liêm khiết, giờ ra sao ở tuổi 74?

Linh Gia |

"Tể tướng Lưu Gù" Lý Bảo Điền được netizen đánh giá là một nghệ sĩ "tài đức song toàn", vừa diễn giỏi lại vô cùng có tâm với sự nghiệp và người hâm mộ.

Thời gian qua, showbiz Hoa ngữ liên tục nhận tin dữ về việc cho thanh lọc, phong sát loạt nhân vật có đời tư bê bối. Đến lúc này, dân tình mới "ngã ngửa" về cuộc sống quá nhiều thị phi, thủ đoạn khôn lường của giới nghệ sĩ. Rất nhiều người tỏ ra mất niềm tin, lên án các ngôi sao chạy theo lợi nhuận, thú vui bản thân mà có nhiều hành động phi pháp.

Vậy nhưng, giữa bao biến cố, vẫn có 1 nghệ sĩ nhận được vô vàn sự kính trọng từ phía người hâm mộ, đó chính là "Tể tướng Lưu Gù" Lý Bảo Điền . Nhân vật "Lưu gù" thanh liêm, chính trực thể hiện trong phim Tể Tướng Lưu Gù là cả bầu trời tuổi thơ với khán giả Việt, đặc biệt là thế hệ 8X - 9X, đồng thời cũng là tượng đài chưa ai vượt qua nổi.

Hình tượng quá thẳng thắn, liêm khiết của nam diễn viên cho tới tận bây giờ vẫn gây ấn tượng mạnh với khán giả. Điều đáng nói, ngoài đời thực, Lý Bảo Điền cũng có thái độ sống như "Lưu Gù", ngay thẳng và luôn hết lòng vì nghệ thuật. Đây cũng là lý do ông luôn được khán giả hết mực yêu mến.

Tể tướng Lưu Gù: Mâu thuẫn với Càn Long - Hoà Thân, bị phong sát khốc liệt vì quá... liêm khiết, giờ ra sao ở tuổi 74? - Ảnh 1.

Ngôi sao Cbiz "đức nghệ song toàn", liêm khiết , chính trực nhưng đắc tội với không ít người

Sự nghiệp của Lý Bảo Điền "nở hoa" khá muộn, đến khoảng độ tuổi ngũ tuần, ông mới được công chúng biết đến rộng rãi. Dù không có ngoại hình nổi trội nhưng với diễn xuất tinh tế, nam diễn viên vẫn chinh phục khán giả qua hàng loạt bộ phim kinh điển như Thần Y Hỉ Lai Lạc, Cúc Đậu, Tể Tướng Lưu Gù,...

Ngoài những thành tích đáng nể trong mảng phim ảnh thì tính cách, cái tâm của Lý Bảo Điền với nghề diễn cũng là điều khiến netizen phải suy ngẫm. Có không ít ý kiến cho rằng, Lý Bảo Điền là kẻ cứng đầu, dễ gặp thiệt thòi trong showbiz lắm thị phi. Thế nhưng, chính thái độ nghiêm khắc với nghệ thuật của tài tử này lại là điều khiến công chúng nể phục.

Tể tướng Lưu Gù: Mâu thuẫn với Càn Long - Hoà Thân, bị phong sát khốc liệt vì quá... liêm khiết, giờ ra sao ở tuổi 74? - Ảnh 2.

Sau khi vụt sáng nhờ bộ phim Tể Tướng Lưu Gù, Lý Bảo Điền nhận được nhiều lời mời cho những vai diễn tương tự trên màn ảnh. Trong khi 2 nhân vật khác là "Càn Long" Trương Quốc Lập và "Hòa Thân" Vương Cương đều đón nhận những cơ hội béo bở, những vai diễn tương tự để nổi tiếng nhanh thì Lý Bảo Điền lại kiên quyết từ chối.

Ông cho rằng: "Việc 'rập khuôn' nhân vật sẽ khiến khán giả thấy nhàm chán. Nghệ thuật chân chính là sáng tạo chứ không phải sống mãi bằng vốn để dành".

Chính vì sự khác biệt trong quan điểm, Lý Bảo Điền không hợp tác với Vương Cương và Trương Quốc Lập thêm lần nào nữa. Ông chia sẻ: "Có một số người không thể tiếp tục hợp tác nữa. Đó là vì tình cách, thái độ với sự việc không giống nhau. Chẳng có ai đúng, ai sai, chỉ là không cùng chí hướng thôi".

Tể tướng Lưu Gù: Mâu thuẫn với Càn Long - Hoà Thân, bị phong sát khốc liệt vì quá... liêm khiết, giờ ra sao ở tuổi 74? - Ảnh 3.

"Thiết tam giác" của phim tan vỡ vì quan điểm khác nhau

Năm 2003, nhờ thành công của bộ phim Thần Y Hỉ Lai Lạc, Lý Bảo Điền giành 2 giải thưởng của Kim Ưng là "Nam diễn viên được khán giả yêu thích nhất" và "Thị đế Kim Ưng".

Tuy nhiên, khi bước lên sân khấu nhận giải, Lý Bảo Điền cho biết ông chỉ xin một một chiếc cúp mà thôi: "Tôi để lại chiếc cúp này cho những người trẻ tuổi có tài, có đức, biết nỗ lực của thế hệ sau, coi như món quà của cá nhân tôi dành tặng cho họ".

Tể tướng Lưu Gù: Mâu thuẫn với Càn Long - Hoà Thân, bị phong sát khốc liệt vì quá... liêm khiết, giờ ra sao ở tuổi 74? - Ảnh 4.

Với tính cách liêm khiết, Lý Bảo Điền từng phải nhận "trái đắng" khi trót đắc tội với những "ông lớn, bà lớn" Cbiz. Cụ thể, nam diễn viên từng bị 13 công ty liên thủ "cấm sóng", tỏ thái độ "phong sát ngầm" đến mức không có phim để đóng, nhiều năm trời mất hút trên màn ảnh nhỏ.

Được biết, khi phát hiện ekip đoàn phim Khâm Sai Đại Thần cố tình kéo dài số tập, "pha loãng" mạch phim, Lý Bảo Điền đã công khai vạch trần điều này. Dù đã lường trước được hậu quả, nam diễn viên vẫn quyết kiên trì đến cùng với nghệ thuật, không chịu thỏa hiệp với những "quy tắc ngầm".

Nam diễn viên bộc bạch: "Trong làng giải trí có nhiều chuyện tôi không muốn nhìn nhưng lại chẳng thể thay đổi được gì, chỉ có thể làm 1 số việc mà tôi cho là đúng mà thôi. Dù phải đối mặt với nhiều trắc trở nhưng tôi vẫn muốn kiên trì đến cùng".

Tể tướng Lưu Gù: Mâu thuẫn với Càn Long - Hoà Thân, bị phong sát khốc liệt vì quá... liêm khiết, giờ ra sao ở tuổi 74? - Ảnh 5.

Hiện nay, không ít nghệ sĩ từ Trung sang Việt dính lùm xùm vì quảng cáo cho sản phẩm kém chất lượng. Thế nhưng, Lý Bảo Điền không bao giờ lo lắng về vấn đề này, bởi lẽ, ông là số ít những nghệ sĩ Cbiz chưa từng nhận bất cứ hợp đồng quảng cáo nào trong suốt bao nhiêu năm hoạt động nghệ thuật. Thậm chí, nam diễn viên còn sẵn sàng từ chối thẳng tay mức cát xê lên tới 20 triệu tệ (hơn 70 tỷ đồng) do nhãn hàng đề nghị.

Lý Bảo Điền cho biết: "Rất nhiều nhãn hàng mời tôi tham gia quảng cáo sản phẩm thuốc nhưng tôi đã thử những thứ đó bao giờ đâu, chẳng biết chúng có lợi, có hại ra sao. Tôi không thể lừa dối khán giả được, tôi phải xứng đáng với lòng yêu mến đó, không thể có lỗi với họ".

Đây cũng là điều khiến công chúng vô cùng nể phục ở ngôi sao Tể Tướng Lưu Gù. Lối sống của ông được đánh giá là thanh liêm, chính trực chẳng khác nào nhân vật trên màn ảnh. Có nhiều ý kiến cho rằng, người nghệ sĩ kiểu mẫu như Lý Bảo Điền thì có đứng giữa cuộc thanh lọc Cbiz lớn nhất trong lịch sử cũng chẳng phải lo ngại điều gì.

Tể tướng Lưu Gù: Mâu thuẫn với Càn Long - Hoà Thân, bị phong sát khốc liệt vì quá... liêm khiết, giờ ra sao ở tuổi 74? - Ảnh 6.

Đời tư kín tiếng: Bao năm vẫn mặn nồng bên bà xã ngoài showbiz, nghiêm khắc dạy dỗ con cái

Sự nghiệp đình đám nhưng Lý Bảo Điền lại là người rất kín tiếng về đời tư. Theo giới truyền thông tiết lộ, ông có cuộc sống bình dị, giản đơn, không nhà lầu, xe hơi và rất ít khi tiết lộ thông tin về vợ.

Được biết, bà xã Lý Bảo Điền là Hồ Anh - một người phụ nữ ngoài showbiz từng có một đời chồng và một cô con gái riêng. Sau khi về chung nhà với Lý Bảo Điền, Hồ Anh sinh cho chồng một cậu con trai đặt tên là Lý Úc và có cuộc sống hạnh phúc bên nhau suốt bao năm qua.

Tể tướng Lưu Gù: Mâu thuẫn với Càn Long - Hoà Thân, bị phong sát khốc liệt vì quá... liêm khiết, giờ ra sao ở tuổi 74? - Ảnh 7.

Hình ảnh hiếm hoi của bà xã Lý Bảo Điền

Tể tướng Lưu Gù: Mâu thuẫn với Càn Long - Hoà Thân, bị phong sát khốc liệt vì quá... liêm khiết, giờ ra sao ở tuổi 74? - Ảnh 8.

Lý Bảo Điền và hai người con (con trai ruột và con gái riêng của vợ)

Con trai của Lý Bảo Điền nối nghiệp cha, bước chân vào làng giải trí nhưng không được nổi tiếng như nam diễn viên Tể Tướng Lưu Gù.

Lý Bảo Điền cũng quyết không dùng sự nổi tiếng hay mối quan hệ của mình để "bật đèn xanh" cho quý tử. Thậm chí, ngay cả việc thi vào trường Học viện Hý kịch Trung ương, Lý Úc mãi mới thành công sau 3 lần "trượt vỏ chuối".

Lý Úc từng tiết lộ Lý Bảo Điền là một người cha rất nghiêm khắc, khó tính. Khi cùng hợp tác trong bộ phim Tể Tướng Lưu Gù, anh phải chịu nhiều áp lực, thậm chí là bị cha quát mắng trước mặt mọi người khi chưa làm tròn vai diễn.

Bởi vậy, dù rất tôn trọng, kính yêu cha nhưng Lý Úc cũng phải thừa nhận rằng hơn 100 ngày hợp tác với Lý Bảo Điền ở phim trường chẳng khác nào "địa ngục" với anh. Thế nhưng, cũng chính nhờ sự dạy bảo nghiêm khắc của Lý Bảo Điền, Lý Úc đã nỗ lực mài giũa diễn xuất, tự vươn lên nhờ chính tài năng của mình.

Tể tướng Lưu Gù: Mâu thuẫn với Càn Long - Hoà Thân, bị phong sát khốc liệt vì quá... liêm khiết, giờ ra sao ở tuổi 74? - Ảnh 9.

Lý Úc góp mặt trong phim Tể Tướng Lưu Gù với một vai phụ

Tể tướng Lưu Gù: Mâu thuẫn với Càn Long - Hoà Thân, bị phong sát khốc liệt vì quá... liêm khiết, giờ ra sao ở tuổi 74? - Ảnh 10.

Hình ảnh 2 cha con ngoài đời

Cuộc sống hiện tại của Lý Bảo Điền khi bước vào tuổi thất thập

Giờ đây, Lý Bảo Điền đã 74 tuổi nhưng vẫn tích cực hoạt động trong showbiz. Thế nhưng, ông chỉ tham gia những bộ phim thực sự chất lượng, chưa bao giờ thỏa hiệp với phim rác. Đây cũng là lý do tài tử này được trao giải Thành tựu trọn đời của Kim Ưng 2020 như lời khẳng định cho sự cống hiến hết mình vì nghệ thuật của ông.

Tể tướng Lưu Gù: Mâu thuẫn với Càn Long - Hoà Thân, bị phong sát khốc liệt vì quá... liêm khiết, giờ ra sao ở tuổi 74? - Ảnh 11.

Lý Bảo Điền khi nhận giải Thành tựu trọn đời

Ở tuổi thất thập, nam diễn viên vẫn miệt mài đóng phim. Hình ảnh mái tóc bạc trắng, đi đứng cần có người dìu đỡ của ông Lý Bảo Điền khiến người hâm mộ khâm phục. Thậm chí, "Tể tướng Lưu Gù" không chịu thuê diễn viên đóng thế, tự mình đóng cảnh ngã đến 3 lần khiến bao người xót xa và kính nể.

Tể tướng Lưu Gù: Mâu thuẫn với Càn Long - Hoà Thân, bị phong sát khốc liệt vì quá... liêm khiết, giờ ra sao ở tuổi 74? - Ảnh 12.
Tể tướng Lưu Gù: Mâu thuẫn với Càn Long - Hoà Thân, bị phong sát khốc liệt vì quá... liêm khiết, giờ ra sao ở tuổi 74? - Ảnh 13.

Hình ảnh khi về già của Lý Bảo Điền

Tể tướng Lưu Gù: Mâu thuẫn với Càn Long - Hoà Thân, bị phong sát khốc liệt vì quá... liêm khiết, giờ ra sao ở tuổi 74? - Ảnh 14.
Tể tướng Lưu Gù: Mâu thuẫn với Càn Long - Hoà Thân, bị phong sát khốc liệt vì quá... liêm khiết, giờ ra sao ở tuổi 74? - Ảnh 15.

Dù đã có tuổi, Lý Bảo Điền vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật

Nguồn: Sohu


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại