Tây Ban Nha phá đường dây ma túy sử dụng công nghệ cao: Trộn cocain vào nguyên liệu làm bìa các-tông

Bảo Nam |

Băng đảng buôn ma túy ở Colombia trộn một lượng không quá 100g cocain vào các lớp giấy bìa các-tông, loại hôp chuyên để đựng chanh và dứa, sau đó xuất khẩu sang châu Âu để các nhà hóa học chiết xuất lại.

Cảnh sát Tây Ban Nha mới đây đã phá vỡ một băng đảng quốc tế chuyên buôn lậu cocaine vào châu Âu từ Colombia, bằng cách tẩm loại ma túy này vào bìa các tông được sử dụng trong các hộp đựng dứa và chanh.

Đây là kết quả của một hoạt động quốc tế kéo dài một năm, do các sĩ quan cảnh sát Tây Ban Nha dẫn đầu. Họ đã bắt giữ 18 người ở Tây Ban Nha, Bulgaria, Hà Lan và Colombia đồng thời thu giữ một tấn cocaine.

Cuộc điều tra bắt đầu khi cảnh sát tập trung vào các hoạt động phi pháp của một người đàn ông có biệt danh là Surgeon, một bác sĩ trước đây bị bắt vì buôn bán ma túy, cũng từng điều trị cho danh thủ bóng đá Diego Maradona. Các cảnh sát viên nhận thấy rằng bác sĩ này đang sử dụng phòng khám của mình và những nơi khác để đàm phán với những người có liên quan đến cuộc điều tra.

Sau đó, họ tìm được bằng chứng về một tổ chức đang buôn lậu một lượng lớn cocaine vào châu Âu, thông qua một băng đảng ma túy chuyên hoạt động ở vùng bờ biển phía nam Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha phá đường dây ma túy sử dụng công nghệ cao: Trộn cocain vào nguyên liệu làm bìa các-tông - Ảnh 1.

Cảnh sát Tây Ban Nha trưng bày một hộp trái cây tẩm cocaine tại một cuộc họp báo ở Madrid.

Kết quả điều tra cho thấy các hộp các-tông chứa những lô hàng hợp pháp - bao gồm dứa và chanh - từ Colombia đã được ngâm tẩm cocaine giữa các lớp giấy khi chúng được sản xuất. Số lượng nhỏ thuốc rất nhỏ, không bao giờ nhiều hơn 100g, được đặt trong mỗi hộp và sau đó chúng được chiết xuất lại bằng các quy trình hóa học phức tạp trong phòng thí nghiệm của chính băng đảng này.

Các nhà hóa học của băng đảng sau đó được gửi từ Colombia đến Tây Ban Nha, nơi họ ở lại cho đến khi được phái đến Bulgaria và Hà Lan, nơi bắt đầu chiết xuất cocaine. Sau khi hoàn thành công việc, họ trở về Tây Ban Nha và sau đó quay lại Colombia. Còn cocaine được phân phối khắp châu Âu.

Vào tháng 1 năm nay, các sĩ quan đã nhận ra sự tồn tại của một lô hàng quan trọng được chuyển đến từ Hy Lạp: 5.016 hộp chanh và 1.660 hộp dứa.

Máy trộn cocain với bột làm thùng các-tông.

Sử dụng các cơ chế hợp tác của cảnh sát quốc tế, lô hàng được theo dõi và tạm giữ ở Bulgaria. Cùng với số thuốc, một loạt các vụ bắt giữ khác được thực hiện đồng thời ở châu Âu và Colombia. Sau đó có thêm 8 lệnh bắt giữ quốc tế đã được đưa ra bởi tòa án hình sự cao nhất của Tây Ban Nha.

Ngoài hàng tấn cocaine bị tịch thu ở Bulgaria, chính quyền Hà Lan đã thu giữ hơn 1,2 tấn bìa cứng và hơn 1.000 lít hóa chất dùng để chiết xuất cocaine.

Tham khảo TheGuardian

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại