Tàu Thảo Vân 2 chìm trên sông Hàn do… khách đứng dậy chụp ảnh

Đình Thức |

Tàu Thảo Vân 2 hoạt động chui nhưng vẫn ngang nhiên đón khách, chở quá tải đến 28 người khiến tàu chìm khi du khách đứng dậy chụp ảnh.

Ngày 3/4, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự vụ lật tàu Thảo Vân 2 trên sông Hàn đối với các bị cáo gồm: Lê Công Chí (SN 1975, trú quận Sơn Trà) là thuyền trưởng; Võ Quốc Hùng (SN 1972), chủ tàu Thảo Vân 2 và Nguyễn Ngọc Quân (SN 1981, cùng trú quận Hải Châu, Đà Nẵng), người trực tiếp bán vé, hướng dẫn và giới thiệu khách lên tàu Thảo Vân 2.

Ngoài ra còn có bị cáo Lê Sáu (SN 1975, trú quận Hải Châu), nguyên Giám đốc Cảng vụ Đà Nẵng.

Theo đó, bị cáo Lê Công Chí bị truy tố về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy; Võ Quốc Hùng và Nguyễn Ngọc Quân bị truy tố về tội Đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn.

Bị cáo Lê Sáu bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tàu Thảo Vân 2 chìm trên sông Hàn do… khách đứng dậy chụp ảnh - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Sáu, Nguyên giám đốc Cảng vụ Đà Nẵng

Vụ chìm tàu Thảo xảy ra vào tối 4/6/2016 khi đang chở 56 người gồm du khách và nhân viên đi du ngoạn sông Hàn. Vụ việc khiến 3 nạn nhân tử vong và nhiều người khác bị thương.

Theo cáo trạng, Tàu Thảo Vân hoạt động chở khách du lịch trên sông Hàn nhưng không có giấy phép.

Vào khoảng 20h30 ngày 4/6/2016, tàu DNa 0016 (Thảo Vân 2) do Lê Công Chí điều khiển chở khách du lịch trên sông Hàn (Đà Nẵng). Dù tàu Thảo Vân 2 chỉ có trọng tải tối đa 28 người nhưng chủ tàu chở đến 56 người.

Khi tàu đang ở giữa sông Hàn thì bị nghiêng rồi chìm xuống nước. Vụ việc khiến hàng chục du khách hoảng loạn nhưng may mắn được các thuyền khác cứu kịp thời.

Tàu Thảo Vân 2 chìm trên sông Hàn do… khách đứng dậy chụp ảnh - Ảnh 2.

Các bị cáo trong vụ án chìm tàu Thảo Vân 2 tại phiên tòa xét xử

Vụ tai nạn khiến 3 người chết, 4 người bị thương với thương tích vĩnh viễn 45%.

Tại phiên tòa sáng 3/4, HĐXX đã bắt đầu phần xét hỏi đối với thuyền trưởng Lê Công Chí.

Bị cáo Chí khai tàu Thảo Vân 2 hoạt động phục vụ du lịch nhưng không đảm bảo các điều kiện an toàn, không được cấp phép. Luật quy định trên tàu phải có máy trưởng, máy phó nhưng chủ tàu không đảm bảo cấc yêu cầu này.

Theo bị cáo Chí, tối 4/6/2016, tàu Thảo Vân 2 có 2 lượt chở khách tham quan sông Hàn. Lượt chở thứ 2 thì xảy ra tai nạn.

Tàu Thảo Vân 2 chìm trên sông Hàn do… khách đứng dậy chụp ảnh - Ảnh 3.

Tàu Thảo Vân 2 hoạt động chui, chở gấp đôi số khách quy định

"Tàu chỉ chở tối đa 28 người kể cả nhân viên, thuyền viên. Lúc bị cáo lên tàu kiểm tra thì thấy đã dư 4 người nên nói với chủ tàu (bị cáo Quân) là đủ rồi, đừng cho khách lên nữa. Bị cáo Quân bảo yên tâm về nổ máy đi.

Sau đó, bị cáo Quân cho thêm khách lên tàu rất đông. Bị cáo biết tàu quá tải nhân vẫn chở vì chủ tàu nói cứ làm theo, có gì thì sễ chịu trách nhiệm", bị cáo Chí khai.

Bị cáo Chí cũng khẳng định rằng khi tàu chưa xuất bến thì nhiệm vụ quản lý, đón khách là của chủ tàu. Thuyền trưởng tàu chỉ chịu trách nhiệm khi tàu đã rời bến.

Thuyền trưởng tàu Thảo Vân 2 cũng cho biết tàu chở khách nhưng không đăng ký với Cảng vụ nội địa và Bộ đọi biên phòng cửa khẩu sông Hàn.

"Nguyên nhân lật tàu là do khách đông, quá tải. Khi tàu đến khu vực sông đối diện với khách sạn Novotel thì nhiều khách đứng dậy chụp ảnh khiến tàu bị nghiêng và chìm", bị cáo Chí khai.

Đến 11h cùng ngày, HĐXX tạm dừng phiên tòa xét xử và bắt đầu lại vào lúc 13h cùng ngày.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại