Tàu sân bay Mỹ bắt đầu tuần tra trên biển Đông

Hải Võ |

Trước đó, Bộ ngoại giao Trung Quốc hôm 15/2 cảnh cáo Washington "không thách thức" Bắc Kinh trong vấn đề biển Đông.

Reuters dẫn thông tin từ Hải quân Mỹ cho hay, nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ, bao gồm tàu sân bay lớp Nimitz USS Carl Vinson, đã bắt đầu các hoạt động theo lịch trình trên biển Đông từ thứ Bảy, 18/2. Thông báo này cũng được đăng trên trang Facebook của tàu Vinson.

Chỉ huy nhóm tác chiến, Chuẩn đô đốc James Kilby, nói rằng những tuần huấn luyện vừa qua ở Thái Bình Dương đã giúp tăng cường hiệu quả và mức độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng này.

"Chúng tôi mong muốn thể hiện được những khả năng của mình, được xây dựng trên cơ sở các mối quan hệ mạnh mẽ với đồng minh, đối tác và những người bạn ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương," ông Kilby nói.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 15/2 đã lên tiếng phản đối sau khi có thông tin quân đội Mỹ đã lên kế hoạch tuần tra hàng hải trên Biển Đông.

Trong cuộc gặp hôm 10/2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại Washington, Trump cũng xác nhận chính quyền của ông sẽ duy trì các chiến dịch tuần tra tự do hàng hải ở vùng biển quốc tế thuộc khu vực biển Đông.

Trước đó, theo bài viết trên tạp chí National Interest (Mỹ) hôm 1/1, các quan chức Lầu Năm Góc công khai tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải ở biển Đông.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm thứ Sáu, 17/2, đưa tin về cuộc tập trận hải quân của nước này trên biển Đông, với sự tham gia của tàu sân bay Liêu Ninh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại