*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Từ lâu, Trung Quốc đã phụ thuộc vào nguồn động cơ nhập khẩu từ Nga để trang bị cho các chiến đấu cơ của họ. Giờ đây, các nỗ lực của Trung Quốc trong việc tiếp cận một công ty sản xuất động cơ Ukraine có thể thay đổi điều đó. Nhưng tất nhiên Mỹ không để yên.
Một trong những con tàu được Hải quân Liên Xô thiết kế để chống lại các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ và Anh là tàu khu trục lớp Udaloy.
Sau vụ cháy tưởng chừng như sẽ "kết liễu" tàu sân bay duy nhất của Hải quân Nga, thế nhưng thần may mắn một lần nữa lại mỉm cười với tàu Đô đốc Kuznetzov.
Năm 2019 Quân đội Nga đã xảy ra hàng loạt tai nạn vũ khí nghiêm trọng, trong đó vụ cháy “ông lão” Kuznetsov và rơi máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 vừa qua đã làm nên một cái kết “không còn gì bi thảm” hơn.
Theo cây bút Kyle Mizokami, kể từ năm 1945 cho đến nay, Mỹ luôn giữ vững vị thế cường quốc hải quân số 1 thế giới cùng hạm đội tàu chiến hùng mạnh nhất lịch sử nhân loại.
Theo truyền thông Nga, thời điểm tàu sân bay Đô đốc Kuznetzov có thể ra khơi trở lại nhiều khả năng sẽ bị lùi đến sau năm 2022, vì các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến kỹ thuật.
“Chắc chắn nó sẽ là chiếc tàu tuần dương tiên tiến nhất, mang theo các loại vũ khí tầm xa với độ chính xác cao”, thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga mô tả về tàu tuần dương hạt nhân hạng nặng sắp được tái trang bị cho hải quân Nga.
Trong 24 giờ tới với sự hỗ trợ của Không quân và Hải quân Nga, quân đội Syria có thể mở chiến dịch quy mô lớn để giải phóng thành phố Aleppo.