Tàu ngầm mới của Trung Quốc có thể trở thành 'ác mộng' với Mỹ và đồng minh

Bình Giang |

Cuộc đua tàu ngầm đang tăng tốc khi Trung Quốc bắt tay chế tạo thế hệ tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân mới, tạo nên thách thức cho nỗ lực theo dõi của Mỹ và các đồng minh.

Tàu ngầm mới của Trung Quốc có thể trở thành ác mộng với Mỹ và đồng minh - Ảnh 1.

Tàu ngầm Trường Chinh 11 tham gia đợt diễn tập trên vùng biển ngoài khơi Thanh Đảo năm 2019. (Ảnh: PLA)

Các nhà phân tích và tùy viên quốc phòng ở khu vực cho biết, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy Trung Quốc đang trên đà đưa tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo Type 096 vào hoạt động trước cuối thập kỷ này, với những đột phá về khả năng vận hành êm ái một phần nhờ công nghệ của Nga.

Một nghiên cứu về tàu ngầm này, được đưa ra thảo luận tại hội nghị của Trường Hải chiến Mỹ hồi tháng 5 và được Viện Nghiên cứu Hàng hải Trung Quốc công bố vào tháng 8, dự đoán các tàu mới sẽ khó theo dõi hơn nhiều. Các nhà phân tích và tùy viên quân sự ở châu Á nói rằng kết luận đó đáng tin cậy.

“Những chiếc tàu ngầm Type 096 sẽ là ác mộng. Chúng sẽ rất, rất khó phát hiện”, Christopher Carlson, một trong những nhà nghiên cứu, cho biết.

Nỗ lực âm thầm nhằm theo dõi các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mang theo tên lửa đạn đạo, gọi tắt là SSBN, là một trong những động lực cốt lõi thúc đẩy Mỹ và các đồng minh ở khu vực tăng cường triển khai và lập kế hoạch dự phòng trên khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Động lực đó càng tăng lên khi các tàu Type 096 đi vào hoạt động.

Hải quân Trung Quốc thường xuyên tổ chức những cuộc tuần tra răn đe hạt nhân bằng các tàu Type 094 cũ hơn ở khu vực ngoài khơi đảo Hải Nam thuộc Biển Đông, Lầu Năm Góc cho biết.

Nhưng những chiếc Type 094, mang tên lửa JL-3 phóng từ tàu ngầm tiên tiến nhất của Trung Quốc, bị đánh giá là tương đối ồn, một trở ngại lớn đối với các tàu ngầm quân sự.

Nghiên cứu trên nói rằng tàu ngầm Type 096 sẽ sánh ngang với các tàu ngầm hiện đại nhất của Nga về khả năng tàng hình, cảm biến và vũ khí. Nghiên cứu cho rằng phương tiện này sẽ gây tác động "sâu sắc" với Mỹ và các đồng minh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Nghiên cứu trên dựa vào các tạp chí quân sự của Trung Quốc, những bài phát biểu nội bộ của sĩ quan cấp cao của quân đội Trung Quốc cùng với dữ liệu về bằng sáng chế, nghiên cứu vẽ biểu đồ quá trình phát triển tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Trung Quốc trong hơn 50 năm qua.

Nghiên cứu cũng bao gồm ảnh vệ tinh chụp xưởng đóng tàu Huludao thuộc tỉnh Liêu Ninh vào tháng 11 năm ngoái, cho thấy phần vỏ của một tàu ngầm cỡ lớn đang được chế tạo. Tiến độ đó cho thấy tàu ngầm lớp mới có thể sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2030. Tiến độ này được nêu trong báo cáo của Lầu Năm Góc về chương trình quân sự của Trung Quốc.

Nghiên cứu cũng nêu một số bước đột phá tiềm năng trong lĩnh vực cụ thể, bao gồm động cơ đẩy bơm phản lực và các thiết bị giảm tiếng ồn bên trong, dựa trên “sự đổi mới bắt chước” công nghệ của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga và Trung Quốc không phản hồi đề nghị bình luận về thông tin này.

Tàu ngầm mới sẽ to hơn đáng kể so với tàu Type 094, cho phép nó chứa một "bè" bên trong gắn trên các giá đỡ cao su phức tạp để giảm tiếng ồn động cơ và các âm thanh khác, tương tự như thiết kế của Nga.

Carlson nói với Reuters rằng ông không tin Trung Quốc đã có được công nghệ mới nhất của Nga, nhưng sẽ tạo ra tàu ngầm đủ khả năng tàng hình để sánh với các tàu ngầm lớp Akula cải tiến của Nga.

Carlson tin rằng các chiến lược gia của Trung Quốc sẽ giữ SSBN gần bờ biển của mình, tận dụng những vị trí mà nước này đang chiếm đóng và củng cố trên Biển Đông tranh chấp.

Theo Reuters

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại