Tàu Mỹ tuần tra gần Hoàng Sa: Báo TQ mượn lời Duterte để mỉa mai

Thủy Thu |

Nhân dân Nhật báo tức tối viết: "Khi quan hệ Trung Quốc - Philippines đang đạt được khởi đầu mới về cải thiện, giải quyết vấn đề biển Đông thì tàu chiến Mỹ lại tới khiêu khích..."

Mới đây, Reuters (Anh) dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết ngày 21/10, ba tàu Trung Quốc đã bám đuổi khi tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS Decatur của Mỹ tiến vào vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam, hiện đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép).

Ngay sau đó, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Trung Quốc lần lượt lớn tiếng chỉ trích gọi hành động của Washington là "phạm pháp" và "khiêu khích".

Đến ngày 23/10, tờ Nhân dân nhật báo - cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản Trung Quốc đã đăng tải bài viết với giọng điệu đầy hằn học, giận dữ, cho rằng, nước Mỹ đang bị "tư tưởng bá quyền thôi thúc dẫn đến hành động mù quáng", không mang lại ý nghĩa về sự hiện diện ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

"Gây xích mích, tạo rối loạn sẽ chỉ khiến ảnh hưởng quốc tế của Mỹ ngày càng suy giảm", báo đảng Trung Quốc viết.

Tờ này ngang nhiên cho rằng tàu chiến Mỹ chưa thông qua cái gọi là "sự phê chuẩn của Bắc Kinh" đã tiến vào Hoàng Sa, xâm phạm nghiêm trọng cái mà họ gọi là "chủ quyền và lợi ích an ninh của Bắc Kinh", vi phạm nghiêm trọng "luật pháp Trung Quốc và luật pháp quốc tế", phá hoại hòa bình, an ninh và trật tự vốn có tại vùng biển này.

Trên thực tế, quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam và đã bị Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm trái phép. Trung Quốc cũng là nước thường xuyên gây căng thẳng trong khu vực, từng nhiều lần bị khu vực và thế giới lên án.

Tàu Mỹ tuần tra gần Hoàng Sa: Báo TQ mượn lời Duterte để mỉa mai - Ảnh 1.

Bắc Kinh rất tức tối trước chuyến tuần tra của tàu chiến Mỹ

Nhân dân nhật báo không quên vin vào cái cớ là cuộc tuần tra diễn ra đúng thời điểm Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thực hiện chuyến công du tới Trung Quốc và quan hệ Bắc Kinh - Manila đã có dấu hiệu nồng ấm để buộc tội Mỹ "gây rối".

Tờ này viết: "Khi quan hệ Trung Quốc - Philippines đang đạt được khởi đầu mới về cải thiện, giải quyết vấn đề biển Đông thì tàu chiến Mỹ lại tới khiêu khích, chứng minh trong thời gian gần đây, Washington đã cố tình gây ra căng thẳng trong khu vực".

"Hành động này cho thấy, nước Mỹ "không thuận mắt" khi biển Đông yên bình và "không chấp nhận" cục diện ổn định hiện tại của khu vực này. Nếu không có ai giúp đỡ gây rối ở đây, Washington sẽ giận dữ mà tự đập bể rắc rối do mình gây ra", báo Trung Quốc chỉ trích, bất chấp thực tế Bắc Kinh mới là thế lực bị quốc tế chỉ trích vì bành trướng và gây rối ở Biển Đông.

Báo đảng Trung Quốc còn mượn lời của Tổng thống Duterte rằng "quan hệ giữa Trung Quốc - Philippines trở lên tốt đẹp sẽ khiến nước Mỹ lo lắng" để trút những lời mỉa mai về phía Mỹ.

"Biết rõ không thể làm mà vẫn cố làm, kết quả tự nhiên sẽ đi vào đâm đầu vào tường. Một quốc gia không nhận thức rõ về thời cuộc, chỉ biết đâm đầu vào tường, có một chút 'quyền lực cứng" mà không biết đến 'quyền lực mềm" và "quyền lực thông minh", báo đảng Trung Quốc gay gắt chỉ trích Washington.

Về phần mình Mỹ tuyên bố việc đi lại qua khu vực trên của tàu USS Decatur là một hoạt động "thường xuyên, hợp pháp". Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest tuyên bố hành động của Mỹ nhằm cho Trung Quốc biết rằng nước này không thể hạn chế quyền tự do hàng hải của các nước khác.

Đây là lần thứ tư Mỹ điều tàu chiến đến Biển Đông tuần tra để thách thức tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc trong năm qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại