Tàu hoả treo lơ lửng và gãy làm đôi, gần 100 người thương vong

Phạm Nghĩa |

Ít nhất 6 người thiệt mạng và 80 người bị thương trong vụ tai nạn tàu hoả xảy ra ở phía Nam Mexico City - Mexico tối 3-5 (giờ địa phương).

Báo Báo El Universal dẫn lời Cơ quan quản lý khẩn cấp Mexico cho biết số người thương vong hiện là 86. Trong khi đó, chính quyền Mexico City chưa công bố bất kỳ thông tin chính thức nào. Thị trưởng Claudia Sheinbaum được cho là đang trên đường tới nhà ga.

Tàu hoả treo lơ lửng và gãy làm đôi, gần 100 người thương vong

Một phần đường ray trên cao thuộc nhà ga Olivos, vùng ngoại ô phía Nam Mexico City, bị sập trước 23 giờ tối 3-5 khiến đoàn tàu chở khách đi qua bị trật bánh. Các toa tàu sau đó được nhìn thấy treo lơ lửng.

Tàu hoả treo lơ lửng và gãy làm đôi, gần 100 người thương vong - Ảnh 1.
Tàu hoả treo lơ lửng và gãy làm đôi, gần 100 người thương vong - Ảnh 2.
Tàu hoả treo lơ lửng và gãy làm đôi, gần 100 người thương vong - Ảnh 3.

Đoàn tàu gãy làm đôi và treo lơ lửng trên cao. Ảnh: Twitter

Các nhân viên cứu hộ được huy động tới hiện trường và cố gắng giải cứu những người mắc kẹt bên trong. Khoảng 24 xe cứu thương cũng gấp rút được triển khai.

Báo cáo sơ bộ cho biết một phần đường ray bị sập sau khi một phương tiện đâm vào trụ nâng bên dưới. Đoàn tàu bị gãy làm đôi lúc lao thẳng xuống đất.

Tuyến đường ray nói trên được khánh thành vào năm 2012. Nó chạy theo hướng Nam - Tây Nam của thủ đô Mexico - vốn có dân số ước tính 9,2 triệu người.

Tàu hoả treo lơ lửng và gãy làm đôi, gần 100 người thương vong - Ảnh 4.
Tàu hoả treo lơ lửng và gãy làm đôi, gần 100 người thương vong - Ảnh 5.

Người dân tụ tập tại hiện trường. Ảnh: Twitter

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại