Tàu hải quân Anh đi qua eo biển Đài Loan, tướng TQ liền lôi chuyện từ thế kỷ trước ra cảnh cáo

An An |

Tướng TQ cho rằng, sự kiện trên sông Dương Tử vào năm 1949 đã đánh dấu sự kết thúc chiến lược "ngoại giao tàu chiến" của các cường quốc như Anh ở Trung Quốc.

Vào ngày 7/12, tờ Vượng báo (Đài Loan) đưa tin, cùng ngày tàu khảo sát HMS Enterprise của hải quân Anh đã đi qua eo biển Đài Loan.

Trước thông tin này, Thiếu tướng Hải quân - chuyên gia quân sự Trung Quốc Trương Thiệu Trung cho rằng, đây là động thái khá mới mẻ của hải quân Anh bởi trong thời gian qua, chỉ có tàu chiến Mỹ tăng cường sự hiện diện ở châu Á - Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, tướng Trung Quốc khẳng định, đây không phải lần đầu tiên hải quân Anh xuất hiện ở khu vực này. Hồi tháng 8/2018, tàu chiến đổ bộ HMS Albion của hải quân Anh đã tiến gần lãnh hải quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam), nhằm thách thức "yêu sách" trên Biển Đông của Bắc Kinh.

Tàu hải quân Anh đi qua eo biển Đài Loan, tướng TQ liền lôi chuyện từ thế kỷ trước ra cảnh cáo - Ảnh 1.

Tướng TQ Trương Thiệu Trung. Ảnh: Dongfang IC

Nhắc tới HMS Enterprise, ông Trương Thiệu Trung cáo buộc, mặc dù không phải là một tàu chiến theo đúng nghĩa nhưng việc nó đi qua eo biển Đài Loan đã chứng minh "ý đồ nguy hiểm" của London.

"Mặc dù kết quả hoạt động của các tàu khảo sát có thể được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực phát triển tài nguyên biển, bảo vệ môi trường biển và điều tra khoa học nhưng nó vẫn có thể phục vụ cho quân đội, chủ yếu phục vụ nhu cầu phát triển vũ khí tiên tiến và tác chiến trên biển", tướng Trung Quốc nói.

Ông này dự đoán, sau chuyến "tiền trạm" của HMS Enterprise, trong tương lai có khả năng nhiều tàu chiến khác của Anh sẽ đi qua eo biển Đài Loan, thậm chí biển Đông; bởi theo ông, đây là cách nước Anh "khôi phục liên minh cũ, thiết lập liên minh mới", "phát huy vai trò lãnh đạo đối với an ninh toàn cầu" sau khi rời khỏi Liên minh châu Âu.

Tuy nhiên, tướng Trương Thiệu Trung cũng đưa ra lời cảnh cáo cho hải quân Anh khi nhắc lại sự kiện tàu hộ tống HMS Amethyst bị quân đội Trung Quốc vây chặt trên sông Dương Tử năm 1949.

"Vào sáng sớm ngày 20/4/1949, sau khi cảnh cáo vô hiệu, pháo binh của Giải phóng quân Trung Quốc PLA đã được lệnh tấn công HMS Amethyst và tàu Anh đã bắn trả. Trong cuộc đối đầu, HMS Amethyst bị tấn công nghiêm trọng. Từ chiều ngày 20/4 đến ngày 21/4, pháo binh PLA đã buộc tàu khu trục HMS Consort, tàu tuần dương hạng nặng HMS London và tàu hộ tống hạng nhẹ HMS Black Swan phải rút lui", ông Trương cho biết, phải đến ngày 31/7 cùng năm, HMS Amethyst mới có thể rời khỏi sông Dương Tử và hải quân Anh đã tổn thất khá nặng nề trong trận pháo kích đó.

Tướng Trung Quốc nhận định, sự kiện HMS Amethyst đã chứng minh cho các cường quốc châu Âu dẫn đầu là vương quốc Anh thấy quyết tâm và dũng khí của Bắc Kinh: "Sự kiện này cũng đánh dấu sự kết thúc chiến lược "ngoại giao tàu chiến" của các cường quốc như Anh ở Trung Quốc".

Cuối cùng, nhằm để cảnh cáo hành động đi qua eo biển Đài Loan của hải quân Anh, ông này đặt câu hỏi: "Sự kiện HMS Amethyst đã trôi qua hơn nữa thế kỷ, người Anh lại muốn tái phạm sai lầm nữa hay sao?".

Chia sẻ về hành trình HMS Enterprise đi qua eo biển Đài Loan, cơ quan phòng vệ đảo cho biết: "Đài Loan đã giám sát tình báo và điều tra để theo dõi hoạt động của tàu. Không có gì bất thường trong giai đoạn này".

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP - Hồng Kông), tàu khảo sát HMS Enterprise được đưa vào hoạt động năm 2003 để thực hiện các hoạt động khảo sát nhằm hỗ trợ tàu ngầm hoặc hoạt động đổ bộ.

Trước đó vào tháng 8/2014, nó đã được triển khai tới Libya để giúp sơ tán 217 công dân và nhà ngoại giao Anh vì diễn biến bạo lực ở nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại