"Đâm móp đầu" tàu hàng Đài Loan, tàu chiến TQ không cho kiểm tra, chạy thẳng về Phúc Kiến

Thi Anh - Hải Võ |

Việc các chiến hạm Trung Quốc xuất hiện vào tối 31/7 được xem là cảnh báo đối với cơ quan quốc phòng Đài Loan.

Theo thông tin từ cơ quan bảo vệ bờ biển Đài Loan, một tàu chiến của Trung Quốc đã va chạm với một tàu hàng Đài Loan vào tối 31/7, khiến tàu hàng bị thiệt hại.

Trong thông cáo, lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan xác định, chiếc tàu Trung Quốc trong vụ va chạm là một tàu chiến của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan cho hay, họ đã tìm cách liên lạc với tàu Trung Quốc tình nghi liên quan tới vụ va chạm nhưng thuyền trưởng của tàu Trung Quốc từ chối hỗ trợ quá trình điều tra.

Phát ngôn viên đơn vị bảo vệ bờ biển Kim Môn Chen Chien-wen cho biết, hiện trường tai nạn là một tuyến vận tải thông thường. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có thương vong nào được ghi nhận.

Thông cáo báo chí của cảnh sát biển Đài Loan, Hội đồng hải dương Đài Loan cho hay, vào khoảng 20h ngày 31/7, tàu Yutai 1 - đăng ký tại thành phố Cao Hùng - đã bị một chiến hạm của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đâm. Vị trí va chạm cách cảng Liaoluo, Kim Môn, Đài Loan khoảng 31km.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, cảnh sát biển Đài Loan từ Kim Môn đã điều động hai tàu tới hiện trường. Một trung tâm phản ứng được lập ra vào 21h tối cùng ngày, trong khi các đơn vị an ninh liên quan thuộc chính quyền Đài Loan được báo cáo.

Vào lúc 22h, tàu cảnh sát biển PP-10053 đã liên hệ được với Yutai 1, xác nhận thiệt hại của tàu hàng và không có lo ngại về an toàn. Tàu tuần tra Đài Loan sau đó đã hộ tống tàu hàng trở về cảng Liaoluo.

Theo báo cáo, thuyền trưởng Trung Quốc cho biết chiến hạm này cũng bị hư hỏng trong vụ va chạm và cần phải trở về cảng Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc để sửa chữa. Tàu chiến Trung Quốc từ chối dừng lại để kiểm tra và ngắt liên lạc với tàu tuần tra của Đài Loan.

Do điều kiện trời tối, lực lượng Đài Loan không thể xác nhận số hiệu của chiếc tàu Trung Quốc. Đến 23h50, tàu hàng Đài Loan được hộ tống về tới cảng Liaoluo. Đội cảnh sát biển Kim Môn tiến thu thập chứng cứ và điều tra trên tàu, sau đó bàn giao cho cơ quan quản lý giải quyết.

Nguồn tin của tờ China Times (Đài Loan) tiết lộ, nhằm xác minh chiến hạm Trung Quốc, tàu cảnh sát biển Đài Loan đã tăng tốc để truy cản nhưng đã bị tàu Trung Quốc cảnh cáo quyết liệt qua radio, yêu cầu không tiếp cận khi còn cách khoảng 8-9 hải lý.

Cũng theo nguồn tin, tàu chiến PLA bị va chạm tối 31/7 là một trong hai tàu của quân đội Trung Quốc hoạt động ở eo biển Đài Loan, khu vực gần Kim Môn. China Times cho biết, vùng biển nói trên trước đây chưa có kỷ lục về việc tàu chiến của PLA đi qua.

Việc các chiến hạm Trung Quốc xuất hiện vào tối qua được xem là cảnh báo đối với cơ quan quốc phòng Đài Loan. Chính quyền Đài Loan hiện đang tích cực thu thập thông tin liên quan.

Vụ va chạm xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai bờ eo biển Đài Loan. Mới đây, Bắc Kinh đã ra lệnh cấm người Trung Quốc từ 47 thành phố đi du lịch tới Đài Loan với tư cách cá nhân. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại