Tàu cá bị sóng đánh chìm, 3 người tử vong, 2 mất tích

Hợp Phố |

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận yêu cầu các đơn vị liên quan phát thông tin tìm kiếm cứu nạn, phối hợp với tàu cá của ngư dân trên biển tìm kiếm 5 nạn nhân này.

Chiều 17-2, Ban Quản lý Cảng cá Phan Thiết xác nhận các lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận đang khẩn trương tìm kiếm 5 ngư dân đã chết và mất tích trong vụ tàu cá bị sóng đánh chìm.

Theo thông tin ban đầu, tàu cá trên do ông Lê Văn Một (46 tuổi; trú phường Phú Trinh, TP Phan Thiết) làm thuyền trưởng, xuất bến vào trưa 15-2. Tối cùng ngày, tàu này bị sóng đánh chìm gần khu vực mỏ dầu Sư Tử Vàng.

Sau khi tàu chìm, 3 ngư dân trên tàu là ông Nguyễn Minh Hiếu (chưa rõ tuổi; trú tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận), ông Nguyễn Văn Ngọc (60 tuổi; ngụ Khánh Hòa) và ông Nguyễn Ngọc Thiện (57 tuổi; ngụ phường Phú Tài, TP Phan Thiết) được xác định đã tử vong, các ngư dân khác trên tàu buộc vào bè nổi thả trôi. Hai người trên tàu bị sóng đánh mất tích là ông Trần Văn Bé và thuyền trưởng Lê Văn Một.

Tàu cá bị sóng đánh chìm, 3 người tử vong, 2 mất tích - Ảnh 1.

Hai nạn nhân được đưa vào bờ vào rạng sáng 17-2

Hai ngư dân còn lại trên tàu là ông Võ Trung Nghĩa và ông Nguyễn Anh Tuấn (cùng trú ở TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) khi đang trôi dạt trên vùng biển cách cửa Phan Thiết khoảng 40 hải lý thì được tàu cá do ông Dương Quốc Tuấn (ở TP Phan Thiết) làm thuyền trưởng vớt và đưa vào bờ lúc 2 giờ ngày 17-2. Hai ngư dân được cứu hiện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, tinh thần hoảng loạn.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đang chỉ đạo các đơn vị liên quan phát thông tin tìm kiếm cứu nạn, phối hợp với tàu cá ngư dân trên biển tìm 5 nạn nhân còn lại của vụ chìm tàu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại