Tàu bọc thép Ukraine sẽ chống lại chính tàu cảm tử không người lái của Kyiv?

Sao Đỏ |

 Gyurza-M là chiếc tàu tuần tra bình thường, nhưng có thể hữu ích với Nga khi chống lại phương tiện không người lái mặt nước cảm tử của Kyiv.

Bộ chỉ huy Hạm đội Biển Đen đã nghĩ ra một cách để chống lại mối đe dọa từ tàu không người lái cảm tử của Ukraine.

Chính các tàu hải quân chiến lợi phẩm sẽ chiến đấu với chúng - đây là những chiếc tàu pháo bọc thép bị bắt giữ ở cảng Berdyansk.

Đầu năm 2022, Quân đội Nga đã chiếm Berdyansk, nơi đóng quân của các tàu pháo bọc thép cỡ nhỏ Ackerman và Vyshgorod thuộc lớp Gyurza-M do Ukraine chế tạo.

Sau đó, những con tàu tàu này được chuyển đến Crimea, nơi chúng hiện đang được hoán cải để chống lại tàu không người lái cảm tử trên biển. Hình ảnh về các tàu Vyshgorod và Ackerman đã được công bố gần đây, trên đó người Nga đã lắp đặt bệ pháo hải quân cỡ nòng 25 mm với mã chiến đấu 2M-3M.

Trước đó, lớp Gyurza-M được trang bị 2 module tác chiến từ xa BM-5M.01 Katran-M. Mỗi module như vậy kết hợp 1 pháo bắn nhanh ZTM-1 30 mm và súng máy KT đồng trục 7,62 mm. Và để bảo vệ khỏi các cuộc tấn công từ trên không, hai bệ phóng tên lửa chống tăng Barrier và tên lửa vác vai cũng được tích hợp.

Tất cả vũ khí nguồn gốc từ Ukraine đã được tháo dỡ khỏi tàu Gyurza, chúng được gửi đến một cuộc triển lãm chiến lợi phẩm mà quân Nga thu được.

Tàu bọc thép Ukraine sẽ chống lại chính tàu cảm tử không người lái của Kyiv?- Ảnh 1.

Bệ pháo 2M-3M được Nga lắp đặt trên những chiếc Gyurza-M chiến lợi phẩm.

Gyurza-M là một lớp pháo hạm bọc thép cỡ nhỏ trước đây được biên chế cho Hải quân Ukraine. Hai chiếc tàu đầu tiên được đặt lườn tại xưởng đóng tàu Kuznya na Rybalsky (trước đây là Leninskaya Kuznya) vào tháng 10 năm 2012. Ban đầu Kyiv dự kiến đóng 9 tàu như vậy, hoàn thành trong năm 2017.

Phạm vi nhiệm vụ của Gyurza-M bao gồm tuần tra vùng ven biển; bảo vệ sông hồ; chiến đấu với tàu cỡ nhỏ; bảo vệ cơ sở hạ tầng ven biển; hỗ trợ các hoạt động từ biển tới đất liền và an ninh biên giới; hỗ trợ an ninh hàng hải cũng như hỗ trợ tình báo và hậu cần.

Ngoài các module chiến đấu BM-5M.01 Katran-M, do Nhà máy chế tạo máy Nikolaev cung cấp, tàu còn được trang bị hệ thống radar Delta-M - sản phẩm của công ty Kvant-Radiolocation tại Kyiv.

Thiết bị khác bao gồm hệ thống điều khiển hỏa lực quang - điện tử dành cho pháo cỡ nhỏ và cỡ trung có tên Sarmat và một bộ cảm biến cảnh báo laser.

Dễ nhận thấy sau khi Nga chiếm giữ những chiếc tàu bọc thép cỡ nhỏ này, họ không đủ năng lực cần thiết để duy trì số vũ khí cũng như khí tài điện tử nguyên bản.

Việc tích hợp pháo 2M-3M điều khiển bắn thủ công khiến năng lực chiến đấu của lớp Gyurza-M bị giảm đi rất nhiều, vì vậy sẽ rất khó khăn nếu Nga muốn dùng chúng để chống lại phương tiện không người lái mặt nước cảm tử của đối phương. 

Tàu tuần tra Gyurza-M trong lễ biên chế vào Hải quân Ukraine tại cảng Odessa.

Theo Defence Blog

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại