*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo ông Trần Trọng Kiên - Chủ tịch Hội đồng tư vấn Du lịch Quốc gia (TAB) và Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh, việc thực thi Nghị quyết 68 nhanh hơn rất nhiều so với các lần trước. Tuy nhiên, với doanh nghiệp du lịch, ông Kiên nói: “Hỗ trợ nên tập trung cho doanh nghiệp đóng thuế cao năm 2019”.
“Cứ thử tưởng tượng có phi công thu nhập trước đây là 100-200 triệu đồng/tháng, giờ sẵn sàng chấp nhận vui vẻ mức lương 2,5 triệu đồng/tháng để cùng hãng bay chống chọi với Covid-19”, ông Trần Trọng Kiên chia sẻ ví dụ về tinh thần tương thân tương ái của những người làm ngành du lịch trong năm 2020.
KiteAir kỳ vọng viết tiếp giấc mơ chinh phục bầu trời của doanh nhân 7x, theo kế hoạch ban đầu hãng dự kiến khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên vào quý 1/2020. Tuy nhiên, cơn ác mộng Covid-19 đang trở thành rào cản cực kỳ lớn, đến nay không có thông tin gì thêm về kế hoạch khai thác bay của Thiên Minh Group!
Ông chủ Thiên Minh chia sẻ, việc tiếp tục mở cửa, tiếp tục vận hành với số khách ít nhưng sau đó có thể mở cửa trở lại còn hiệu quả hơn là việc người ta không mở cửa.
Nếu các hãng dự kiến thành lập đi vào vận hành, Việt Nam sẽ đuổi kịp Thái Lan về số lượng hãng bay nội địa, chỉ xếp sau Indonesia.
Lỗ lũy kế của Hàng không Hải Âu tính tới cuối năm 2018 lên tới 139 tỷ đồng. Dù vậy, điểm tích cực là doanh thu của Hải Âu đang tăng trưởng rất tốt và số lỗ qua các năm giảm dần. Trong năm 2018, Hải Âu chỉ ghi nhận khoản lỗ 4,4 tỷ đồng, giảm mạnh so với năm trước đó.
Thị trường hàng không Việt Nam được đánh giá là khá “béo bở” và được nhiều nhà đầu tư quan tâm, song việc sắp tới khi nào sẽ có thêm một hãng hàng không tham gia thị trường vẫn còn là dấu hỏi.
Hãng hàng không liên doanh với AirAsia và Bamboo Airways đều chọn mốc năm 2018 để dự kiến cất cánh nhưng đến nay, một hãng đã "lặn tăm", một hãng thì tuyên bố sẽ bay chuyến đầu tiên vào gần cuối năm.
Tiềm năng tăng trưởng tại Việt Nam lại một lần nữa thu hút hãng hàng không giá rẻ lớn nhất châu Á, sau ba lần thất bại từ năm 2005 đến nay.
Du lịch Việt Nam kém rất xa Thái Lan nhưng ông Trần Trọng Kiên lại quyết định sang Thái mua lại một công ty bản địa đang “hấp hối”. Sau 6 năm, ông Kiên đưa doanh nghiệp “từng hấp hối” đó vào danh sách 10 công ty du lịch quản lý điểm đến (DMC) lớn nhất Thái Lan.
Dịch vụ bay ngắm cảnh bằng thuỷ phi cơ của Cty Hải Âu vừa báo lãi sau một thời gian dài lỗ nặng, vướng phải khó khăn chống chất về cấp phép bay trên không, hoạt động trên mặt nước. Hiện giá thành bay ngắm cảnh cũng hạ xuống 2 triệu đồng/khách/chuyến để thu hút khách.
Hiện tại chỉ có hạ tầng sân bay tại TPHCM (Tân Sơn Nhất) đang bị quá tải khiến chi phí của các hãng bay tăng cao. Còn lại các sân bay khác vẫn dư nhiều công suất.