*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một cơ sở kinh doanh thủy sản tại Phú Yên bị lực lượng chức năng phát hiện thu mua tôm hùm chết rồi bơm tạp chất nhằm tăng trọng lượng, giữ tôm tươi và đem bán.
Rác thải y tế nhiều thành phần độc hại, nếu đốt sẽ thải ra khí dioxin không tốt cho sức khỏe. GS.TS Nguyễn Quốc Sỹ, Chủ tịch Viện Công nghệ VinIT đã nghiên cứu công nghệ plasma thay thế.
Đêm 6/4, Thanh tra Sở NN&PTNT Hà Nội phối hợp với Phòng An ninh kinh tế bắt quả tang một cơ sở đang có hành vi bơm tạp chất vào tôm tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai.
Bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh thủy sản Thanh Ngát (địa chỉ xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang có hành vi bơm tạp chất vào tôm.
Giờ đây, đa phần người bán hàng chọn mua hương liệu, nguyên liệu và hóa chất được bán sẵn rồi tự chế biến, đặc biệt là loại chè bột nhiều màu.
Ngày 22/8, Phòng An ninh- Kinh tế Công an Cà Mau cho biết, đơn vị vừa phát hiện công ty TNHH Chế biến- Xuất khẩu thủy sản Quốc Ái có chứa tôm tạp chất, cũng như có hành vi bơm tạp chất vào tôm nguyên liệu.
PTT Hoàng Trung Hải vừa ký ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có chứa tạp chất.
Các chuyên gia y tế chỉ ra rằng, có rất nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe từ chính những dụng cụ đựng thức ăn.
Dầu ăn là loại thực phẩm rất nhạy cảm với nhiệt độ cao, vì thế không nên chiên rán dầu quá nhiều lần, dẫn đến dầu có mùi khét và bốc khói (còn gọi là điểm khói).
Kết quả kiểm tra của Bộ Y tế cho biết trên thị trường có sử dụng Natri cacbonat để làm nhừ. Đây là những sản phẩm tẩy rửa, vệ sinh và làm sạch bề mặt các vật dụng sinh hoạt.