Tăng trưởng GDP năm 2018 có thể đạt 6,83%

Hoàng Linh |

Sau điểm sáng mức tăng trưởng GDP quý I/2018 cao nhất trong 10 năm trở lại đây đạt 7,38%, các chuyên gia nhận định mức tăng trưởng các quý sau sẽ giảm dần.

Trong báo cáo Kinh tế vĩ mô quý I/2018 vừa được Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) công bố chiều ngày 10/4 tại Hà Nội, VEPR nhấn mạnh các mục tiêu tăng trưởng 6,5-6,7% của năm 2018 do quốc hội đề ra là hoàn toàn khả thi, với các điều kiện thuận lợi hiện nay.

Tiếp đà tăng trưởng cao của 2 quý cuối năm ngoái, nền kinh tế diễn biến rất tích cực trong quý I năm nay. Cụ thể, theo số liệu công bố của TCTK, tăng trưởng GDP quý I/2018 tăng 7,38%, cao nhất trong 10 năm qua, cao hơn rất nhiều so với mức tăng 5,15% của cùng kỳ năm 2017 và mức tăng 5,48% của cùng kỳ năm 2016.

Phân tích của VEPR nhấn mạnh, dường như đà tăng trưởng tích cực từ hai quý nửa sau năm 2017 góp phần cho mức tăng ấn tượng của quý I. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của khu vực này với mức tăng rất cao 13,56%. 

Riêng Samsung Việt Nam tiếp tục đóng góp nhiều nhất cho sự tăng trưởng của ngành chế biến chế tạo.

Tuy nhiên, trong báo cáo, sau mức tăng trưởng cao đột biến 7,38% của Quý I, mô hình tăng trưởng truyền thống, quý sau cao hơn quý trước sẽ không còn duy trì được trong năm 2018. VEPR dự báo mức tăng trưởng của các quý sau 2018 ở mức từ 6,51 – 6,75%

Ba quý tiếp theo của năm 2018 được dự đoán tăng trưởng lần lượt đạt 6,51% quý II, 6,84% quý III và 6,75% trong quý IV. 

Nhận định trong bối cảnh căng thẳng thương mại và chủ nghĩa bảo hộ đang diễn ra, nền kinh tế Việt Nam còn bất định trước cú sốc từ thị trường thế giới, vì thế, bức tranh tăng trưởng cả năm của Việt Nam do VEPR nhận định sẽ ở mức 6,83%.

Tăng trưởng GDP năm 2018 có thể đạt 6,83% - Ảnh 1.

Dự báo tăng trưởng - lạm phát năm 2018 của VEPR.

Về cơ sở đưa ra dự báo tăng trưởng GDP theo quý sẽ giảm dần về cuối năm, TS Nguyễn Đức Thành (Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và Chính sách (VEPR) cho biết, để duy trì tốc độ GDP cao liên tục sẽ là không đơn giản.

Đặc điểm của tăng trưởng GDP năm nay là quý I tăng cao do đà tăng mạnh quý III, IV năm ngoái, với sự gia tăng sản lượng sản xuất và xuất khẩu của Sam sung và nhà máy Formosa đã tạo ra nền rất cao ở các quý sau.

Bên cạnh đó, quý I/2017 có mức tăng trưởng thấp chỉ khoảng trên 5,15%, do so sánh với nền thấp như vậy, nên tốc độ tăng trưởng quý I năm nay có cơ hội cao hơn.

Ngược lại, quý IV/2017 tăng trưởng rất cao, lên tới 7,65%, nếu so với nền cao như vậy của năm 2017 thì các quý còn lại năm 2018 sẽ khó có mức tăng cao như quý I vừa qua.

Tăng trưởng GDP năm 2018 có thể đạt 6,83% - Ảnh 2.

TS Nguyễn Đức Thành, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR).

Cùng chung nhận định với TS Nguyễn Đức Thành, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng việc duy trì tốc độ tăng trưởng cao như quý I là rất khó.

Viện dẫn cho luận điểm này, chuyên gia Chi Lan nhấn mạnh, năm nay, việc duy trì tăng trưởng cao chính là thách thức lớn nhất của kinh tế Việt Nam bởi còn nhiều vấn đề tồn tại trong năm 2017 như nợ công cao, nợ xấu ngân hàng.

"Hơn nữa, năm 2018 cho thấy vẫn có nhiều rủi ro thị trường, không còn thuận lợi như năm trước. Những nhân tố cho sự tăng trưởng đột biến bền vững hơn, cao hơn trong cuối năm nay vẫn chưa được thể hiện rõ", bà Nguyễn Chi Lan cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại