Tặng 'phao cứu sinh' để giúp doanh nghiệp 'vượt bão' Covid-19, nhiều quốc gia không ngần ngại tung ra gói cứu trợ hàng trăm nghìn tỷ đồng

L.T |

Các chính phủ ở nhiều quốc gia trên thế giới liên tục đưa ra những biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp chịu tác động tiêu cực của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khiến sản xuất bị đình trệ, doanh thu giảm... nhiều doanh nghiệp trên thế giới không thể trả lương cho nhân viên và thậm chí còn đứng trước nguy cơ phá sản. Chính vì vậy các chính phủ ở nhiều quốc gia trên thế giới liên tục đưa ra những biện pháp hỗ trợ để giảm tải gánh nặng cho doanh nghiệp, cùng nhau vượt qua thời kỳ khó khăn.

Nga cắt giảm thuế cho các doanh nghiệp

Theo Reuters, ngày 27/3 vừa qua, Ngân hàng Trung ương Nga thông báo sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của nước này 150 tỷ rouble (hơn 44 nghìn tỷ đồng) để trả lương cho nhân viên.

Ngân hàng Trung ương Nga cũng sẽ cung cấp các khoản tín dụng với lãi suất ưu đãi 4% trên 1 năm cho các ngân hàng để đảm bảo việc thanh toán lương cho nhân viên trước tình hình các doanh nghiệp nước này phải đóng cửa trong kỳ nghỉ kéo dài 1 tuần để hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Tặng phao cứu sinh để giúp doanh nghiệp vượt bão Covid-19, nhiều quốc gia không ngần ngại tung ra gói cứu trợ hàng trăm nghìn tỷ đồng - Ảnh 1.

Ngân hàng Trung ương Nga.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Trung ương Nga thông báo sẽ cấp 500 tỷ rouble (gần 150 nghìn tỷ đồng) để hỗ trợ thanh khoản thị trường sau khi tính tới các ngày không làm việc, từ ngày 30/3 - 3/4, theo nguồn tin từ hãng Interfax (Nga).

Tổng thống Nga Putin cũng chỉ đạo Nội các cắt giảm thuế cho các doanh nghiệp nhỏ trong thời hạn 6 tháng, trừ thuế giá trị gia tăng (VAT), yêu cầu Ngân hàng Trung ương Nga triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ gián đoạn sản xuất và phá sản.

Canada nâng mức trợ cấp tiền lương lên đến 75% cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Theo hãng tin Global News, cũng trong ngày 27/3, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã tuyên bố rằng chính phủ nước này sẽ nâng mức trợ cấp tiền lương tạm thời lên đến 75% đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Tặng phao cứu sinh để giúp doanh nghiệp vượt bão Covid-19, nhiều quốc gia không ngần ngại tung ra gói cứu trợ hàng trăm nghìn tỷ đồng - Ảnh 2.

Nhiều nước trên thế giới, trong đó có Canada, đã có các quyết định hỗ trợ tài chính cho nền kinh tế, doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng nặng nề vì Covid-19.

Ông Trudeau nói: "Chúng tôi cần làm nhiều hơn, và nhiều hơn thế nữa. Do đó chúng tôi đã quyết định nâng mức trợ cấp lên đến 75% đối với các doanh nghiệp trong diện được hỗ trợ. Điều này có nghĩa là người lao động sẽ tiếp tục được trả lương, dù chủ doanh nghiệp buộc phải cắt giảm hoặc tạm thời ngừng đóng cửa công ty/cơ sở kinh doanh của họ".

Xem thêm:

Tin liên quan

Kinh tế lao đao vì COVID-19, Canada nâng mức trợ cấp tiền lương lên đến 75% cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Bồ Đào Nha tung gói cứu trợ có giá trị tương đương 4,3% tổng sản phẩm trong nước (GDP)

Theo Channel News Asia, Chính phủ Bồ Đào Nha ngày 18/3 công bố gói cứu trợ trị giá 9,2 tỷ euro để hỗ trợ các lao động và cung cấp thanh khoản cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng tiêu cực từ dịch Covid-19.

Tặng phao cứu sinh để giúp doanh nghiệp vượt bão Covid-19, nhiều quốc gia không ngần ngại tung ra gói cứu trợ hàng trăm nghìn tỷ đồng - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

Gói cứu trợ - tương đương 4,3% tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Bồ Đào Nha - bao gồm các biện pháp tài khóa trị giá 5,2 tỷ euro nhằm hỗ trợ kinh tế trong nước, 3 tỷ euro bảo lãnh tín dụng của chính phủ và 1 tỷ euro liên quan các khoản chi trả an sinh xã hội.

Cụ thể, hơn 50% trong số 3 tỷ euro tín dụng nói trên sẽ được dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành du lịch, khách sạn và nhà hàng của Bồ Đào Nha, trong khi gần 50% còn lại dành cho các lĩnh vực như dệt may và gỗ.

"Đây là thời gian để chống lại đại dịch, nhưng cũng là để giữ cho nền kinh tế của chúng ta vẫn hoạt động", Bộ trưởng Tài chính Bồ Đào Nha Mario Centeno nói.

Cộng hoà Séc

Theo thông tin trên trang Vlada.cz, Chính phủ Séc (Czech) đang chuẩn bị 100 tỷ kuron (hơn 100 nghìn tỷ đồng) viện trợ trực tiếp và 900 tỷ kuron (hơn 800 nghìn tỷ đồng) thông qua bảo lãnh cho vay để giúp các doanh nghiệp đối phó với dịch Covid-19. Số tiền hỗ trợ này tương đương với gần 18% GDP của Séc trong năm 2019 và sẽ được cung cấp cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.

Hiện nay, Cộng hoà Séc, giống như phần lớn các quốc gia châu Âu, đã đóng cửa các cửa hàng và nhà máy, đóng cửa biên giới và hạn chế đi lại để tránh sự lây lan của Covid-19.

Nhật Bản

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) ngày 16/3 đã quyết định mở rộng chương trình mua tài sản, đồng thời tăng cường hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp gặp vấn đề về thanh khoản.

Anh

Ngày 17/3, Bộ trưởng Tài chính Anh, ông Rishi Sunack, đã công bố gói hỗ trợ cho các doanh nghiệp Anh vay trị giá 330 tỷ bảng nhằm thúc đẩy nền kinh tế Anh. Cũng theo ông Rishi, chính phủ nước này sẽ bổ sung thêm và cam kết sẽ làm "bất cứ điều gì có thể" để giúp các doanh nghiệp và người dân có đủ khả năng tài chính duy trì hoạt động kinh doanh của mình và chi trả lương cho nhân viên.

(Tổng hợp)

Tặng phao cứu sinh để giúp doanh nghiệp vượt bão Covid-19, nhiều quốc gia không ngần ngại tung ra gói cứu trợ hàng trăm nghìn tỷ đồng - Ảnh 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại