Tảng đá ‘bị ghét nhất’ của ông Kim Jong Un

Bình Giang |

Triều Tiên thực hiện hàng loạt vụ phóng tên lửa ngay trong tháng đầu năm nay, nhằm vào một nơi có tên dịch ra nghĩa là “vùng đất không người”.

Đảo Alsom, nằm cách bờ biển đông bắc Triều Tiên 18km, trở thành mục tiêu của hơn 25 vụ phóng tên lửa kể từ năm 2019. Chỉ trong tháng 1 vừa qua, đảo Alsom đã hứng 8 tên lửa.

Quân đội Hàn Quốc theo dõi sát sao các vụ bắn phá vào bãi đá, nhất là sau khi Triều Tiên xây dựng một cấu trúc rộng 10m ở đó vào tháng 8/2020, nghị sĩ đối lập Yoon Ju-kyeong cho biết. Văn phòng của bà Yoon nói rằng cấu trúc đó có thể được dùng để thử nghiệm bom boong-ke, còn những người khác đoán rằng cấu trúc đó đại diện cho tòa nhà chính phủ ở Seoul.

Quá nhiều hỏa lực dội vào một mục tiêu dẫn đến câu nói đùa rằng nhà lãnh đạo Kim Jong Un chắc phải có mối thù hận lớn với tảng đá đó. Chuyên gia về vũ khí Joseph Dempsey châm biếm trên Twitter rằng đó là “tảng đá bị Triều Tiên ghét nhất”.

Dempsey, một cộng sự phân tích về an ninh và quốc phòng tại Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế tại London, nói rằng đảo Alsom là nơi hữu ích để thử thế hệ vũ khí tầm ngắn mới, như KN-23, loại có thể tấn công mọi vị trí ở Hàn Quốc. “Mục tiêu tương đối nhỏ và rõ ràng này là lựa chọn tốt để thể hiện độ chính xác của vũ khí, nhất là để phục vụ mục đích tuyên truyền”, ông Dempsey đánh giá.

Trong những tuần gần đây, Triều Tiên mài giũa các tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới nhất bằng cách phóng vào Alsom. Một số tên lửa lao vào mỏm đá với tốc độ trên 3.000km/h.

Hôm 25/1, Triều Tiên cũng dùng nơi này làm địa điểm để chứng minh tính chính xác và cơ động của các tên lửa hành trình tầm xa mà họ nói là có thể vượt qua 1.800km trước khi trúng mục tiêu. Bình Nhưỡng đã công bố các bức ảnh về tác động của tên lửa.

Hòn đảo này nằm đủ xa ngoài biển để tạo vùng đệm nếu tên lửa gặp trục trặc, và đủ gần để đảm bảo chỉ có các tàu của Triều Tiên vào khu vực này. Với chiều dài khoảng 850m, hòn đảo đủ nhỏ để chứng minh với Mỹ và các đồng minh rằng Triều Tiên có thể tấn công vào mục tiêu đã định.

Ông Kim đang tiếp tục hiện đại hóa kho vũ khí . Các loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn dùng nhiên liệu rắn ra mắt từ năm 2019 được thiết kế để bay khoảng 250-500km, nhưng một số đã được phóng thử ở tầm hơn 600km, đủ xa để đến một số nơi thuộc bờ biển phía tây của Nhật Bản.

Khi Triều Tiên tăng cường phóng tên lửa, đảo Alsom cũng cung cấp một bối cảnh kịch tính cho các chiến dịch tuyên truyền trong nước. Báo chí Triều Tiên nhiều lần đăng tải hình ảnh tên lửa bắn vào hòn đảo này trong những ngày gần đây, trong đó có cả hình ảnh được quay bằng máy bay không người lái rất ấn tượng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại