Tăng án lên 12 năm tù kẻ đánh chết bé gái 4 tuổi vì cho rằng nạn nhân nói hỗn

Văn Minh |

Phi Long II cho rằng bé gái 4 tuổi nói hỗn với mình nên đã tát vào miệng nạn nhân, sau đó va vào tường chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Ngày 26/7, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử phúc thẩm đã chấp nhận một phần kháng cáo của gia đình bị hại, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phan Phi Long II (30 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long) từ 10 lên 12 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo cáo trạng, từ ngày 12/5/2018 đến ngày 16/6/2018, anh Nguyễn Hữu Duyên (ngụ phường 2) có gửi con gái là cháu Nguyễn Tố Hân (Sn 2014), nhờ bạn thân là Long II chăm sóc dùm.

Long II nhiều lần đánh cháu Hân nhưng không gây thương tích. Ngày 16/6/2018, Long mua đồ ăn nhưng cháu Hân không nghe lời và nói hỗn nên dùng tay đánh vào miệng bé gái.

Tăng án lên 12 năm tù kẻ đánh chết bé gái 4 tuổi ở Vĩnh Long  - Ảnh 1.

Bị cáo tại phiên tòa.

Nạn nhân vùng vẫy nên té đập đầu vào tường và nền gạch gây chấn thương sọ não. Long II và vợ đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó nạn nhân đã tử vong.

TAND TP Vĩnh Long đã xét xử sơ thẩm vào tháng 3/2019, tuyên phạt bị cáo 10 năm tù. Sau phiên tòa, gia đình nạn nhân không đồng ý, kháng cáo và đề nghị truy cứu hình sự bị cáo tội giết người.

Qua xét hỏi và tranh tụng tại tòa, HĐXX phúc thẩm nhận định hành vi phạm tội của bị cáo phù hợp với hồ sơ chứng cứ có trong vụ án.

Bị cáo dùng tay đánh gây thương tích dẫn đến cái chết của nạn nhân và không có ý định cướp đi sinh mạng chỉ phạm tội trong lúc tức giận.

Hành vi của bị cáo cấu thành tội cố ý gây thương tích và không có căn cứ xác định phạm tội giết người. Theo HĐXX, hành vi của bị cáo xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của con người, gây đau thương tang tóc cho gia đình và phạm tội đối với trẻ em nên tuyên phạt mức án trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại