Tân Thủ tướng muốn đưa Czech trở thành một trong những quốc gia giỏi nhất thế giới

Nho Biền |

Ông Fiala cũng cho biết, trong số những ưu tiên gần nhất của nội các sắp tới sẽ là việc điều chỉnh dự thảo ngân sách nhà nước cho năm tới nhằm xử lý vấn đề lạm phát và giá năng lượng tăng.

Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi được bổ nhiệm làm Thủ tướng mới của Czech, ông Petr Fiala cho biết, ông và nội các mới muốn thay đổi giáo dục và đưa Czech trở thành một trong những quốc gia hàng đầu thế giới.

Tân Thủ tướng muốn đưa Czech trở thành một trong những quốc gia giỏi nhất thế giới - Ảnh 1.

Tổng thống Séc Milos Zeman thực hiện lễ bổ nhiệm Thủ tướng mới sau một vách ngăn bằng nhựa trong suốt.

Ông Fiala cũng cho biết, trong số những ưu tiên gần nhất của nội các sắp tới sẽ là việc điều chỉnh dự thảo ngân sách nhà nước cho năm tới nhằm xử lý vấn đề lạm phát và giá năng lượng tăng. Bên cạnh đó, chính phủ mới của ông muốn thực hiện cải cách lương hưu, thay đổi giáo dục hoặc cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, Tân thủ tướng cũng muốn nội các của mình đưa Czech trở thành một trong những quốc gia giỏi nhất thế giới.

Ngoài ra, Tân Thủ tướng cũng kêu gọi người dân tiêm vaccine chống Covid-19 và gửi lời cảm ơn đến các nhân viên y tế trong cuộc chiến chống Covid-19. Ông Fiala cho rằng, mỗi người dân cần phải cư xử có trách nhiệm. Việc tiêm phòng vaccine cho những người chưa được tiêm là điều quan trọng để bảo vệ sức khỏe của chính họ và những người xung quanh.

Ông Fiala được bổ nhiệm Thủ tướng mới của Czech trong điều kiện khá đặc biệt khi Tổng thống Zeman đang phải cách ly do nhiễm Covid-19 và các lễ nghi cũng không được thực hiện như thông lệ. Truyền thông quốc tế cũng gọi buổi lễ bổ nhiệm của Czech là không bình thường, phi tiêu chuẩn và đáng buồn khi Tổng thống phải ngồi trên xe lăn và giữ khoảng cách với người đối diện bằng một vách ngăn lớn bằng nhựa./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại