Tan mộng Thị trưởng, HLV Calisto đã sẵn sàng cho V-League 2017?

Mộc Miên |

Từ PV thân tín cho đến những cầu thủ cưng ở Việt Nam đều bảo Henrique Calisto “quái” lắm. Quái, vì “thầy Tô” còn là một chính trị gia lọc lõi, một “giáo chủ”… không phải dạng vừa.

Từ chàng trai Cách mạng Hoa cẩm chướng…

Giữa trưa ngày 24/04/1974, một cuộc chính biến lớn diễn ra và đã thay đổi Bồ Đào Nha. Đại úy Salgueira da Maia dẫn 8 thiết giáp và 10 xe thiết vận tiến về Thủ đô Lisbon, mở đầu cho một cuộc Cách mạng lật đổ chế độ độc tài quân sự kiểu phát xít.

Cuộc cách mạng ấy được người dân Bồ Đào Nha gọi là "Cách mạng Hoa Cẩm Chướng" (Revolução dos Cravos), giải thoát cho hàng nghìn nhà chính trị đối lập bị giam cầm, các cuộc bầu cử tự do bị cấm đoán, báo chí bị kiểm duyệt gắt gao.

Nhưng cuộc cách mạng đó khó có thể thành công nếu không được sự ủng hộ của người dân, đặc biệt là những cuộc biểu tình ủng hộ cách mạng của giới sinh viên.

Một trong những chàng trai tích cực nhất trong các phong trào biểu tình chống chế độ độc tài của giới học sinh, sinh viên là Henrique Calisto. Trong một cuộc biểu tình hồi đầu năm 1974, Calisto cùng nhiều sinh viên thậm chí còn bị lực lượng Vệ binh Quốc gia GNR trấn áp, tấn công bị thương nhưng tinh thần và phong trào của họ không vì thế mà bị dập tắt.

Tan mộng Thị trưởng, HLV Calisto đã sẵn sàng cho V-League 2017? - Ảnh 1.

Thanh niên Bồ Đào Nha trong cuộc cách mạng Hoa Cẩm Chướng.

Sau cuộc cách mạng Hoa cẩm chướng thành công, Calisto trở lại với bóng đá. Tuy nhiên, Calisto vẫn quan tâm và tham gia các hoạt động xã hội, chính trị và đó là lý do ông trở thành đảng viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa (PS).

Ông Carlos César - Chủ tịch Đảng PS cho biết: "Cầu thủ bóng đá tham gia công tác, hoạt động chính trị xưa rồi thành công xưa nay không hiếm. Tuy nhiên, phần lớn cầu thủ bóng đá tham gia chính trị khi đã giải nghệ và có danh tiếng, điển hình như Grzegorz Lato, George Weah, Kakha Kaladze hay Romario".

"Nhưng Calisto là trường hợp đặc biệt. Người ta chỉ biết đến thành công và tên tuổi của ông ấy qua bóng đá, mà ít người biết rằng, Calisto từng hoạt động chính trị từ thời Cách mạng Hoa Cẩm Chướng. Ông ấy có quan điểm chính trị tiến bộ và là một đảng viên ưu tú của PS".

… tới Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ

Tại quê hương Matosinhos, Henrique Calisto là nhân vật rất nổi tiếng và quyền lực. Nổi tiếng vì bóng đá và quyền lực nhờ… những mối quan hệ chính trị. Mặt khác, Calisto cũng là một con chiên ngoan đạo, tích cực hoạt động xã hội và từ thiện ở quê hương nên rất được lòng người dân.

Chính vì những yếu tố đó, đặc biệt là nhận được sự ủng hộ, chống lưng, vận động của PS, năm 1997, Henrique Calisto đã vượt qua nhiều đối thủ trong cuộc đua tới chiếc ghế Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ Matosinhos.

Ngay sau khi trở thành người đứng đầu của Hội đồng Mục vụ, Calisto đã ký quyết định thay đổi toàn bộ huy hiệu biểu tượng, cờ và áo lễ của giáo xứ. Những sự thay đổi này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các ủy viên hội đồng và dân chúng, bởi những sự thay đổi ấy được đánh giá là "phù hợp với văn hóa bản địa".

Tan mộng Thị trưởng, HLV Calisto đã sẵn sàng cho V-League 2017? - Ảnh 2.

Huy hiệu biểu tượng của giáo xứ Matosinhos được thay đổi dưới quyết định của ông Calisto.

Năm 2001, Calisto rời Bồ Đào Nha tới Việt Nam dẫn dắt Đồng Tâm Long An rồi ĐTQG Việt Nam. Một số phe cánh đối lập ở Hội đồng Mục vụ lấy cớ công kích, gây sức ép, buộc Calisto phải từ bỏ cương vị Chủ tịch, bởi họ cho rằng, không thể chấp nhận một ông Chủ tịch Hội đồng của giáo xứ lại làm việc từ… Việt Nam.

Nhưng phe cánh của Calisto ở Matosinhos quá mạnh. Tới cuối năm 2011, ông tiếp tục được bầu lại vào cương vị người đứng đầu Hội đồng Mục vụ, bất chấp ông làm việc tại Việt Nam.

Sau đó, những thành công liên tiếp tại Việt Nam và việc được Chính phủ Bồ Đào Nha tặng Huân chương Công trạng hạng Nhất, được Chính phủ Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng Ba càng tạo uy danh cho Calisto ở giáo xứ.

Hiện tại, Calisto đã hết nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng Mục vụ nhưng ảnh hưởng của ông ở giáo xứ Matosinhos, theo giới truyền thông Bồ Đào Nha vẫn là rất lớn.

Rồi tan giấc mộng Thị trưởng và… trở lại Việt Nam

Vì sao một nhà cầm quân bận rộn như Calisto lại ham cái chức vụ thuộc về tôn giáo ở quê hương mình đến thế? Giới phân tích ở Bồ Đào Nha không khó để nhận ra rằng, uy quyền tôn giáo ở địa phương cũng là "sứ mệnh chính trị" trong đảng PS của Calisto.

Từ năm 2011, với sự vận động của đảng PS, sự ủng hộ của giáo xứ, Calisto bắt đầu quan tâm, chạy đua tới chiếc ghế Thị trưởng thành phố Matosinhos. Tuy nhiên, những nỗ lực của nhà hoạt động lọc lõi từ thời "Cách mạng Hoa Cẩm Chướng" đều thất bại.

Vậy Calisto có từ bỏ tham vọng chính trường của mình, mà mục tiêu là cái ghế Thị trưởng?

Trả lời phỏng vấn tờ Record ngày 19/02/2012, ông "Tô" quả quyết: "Tất nhiên, tôi rất quan tâm. Nhưng không phải thời điểm này". Rồi ông cũng bày tỏ sự chán nản: "Tôi rất thất vọng với nhiều chính trị gia hiện nay tại Bồ Đào Nha, những người luôn đặt lợi ích cá nhân họ lên trên xã hội. Họ là những kẻ cơ hội".

Tan mộng Thị trưởng, HLV Calisto đã sẵn sàng cho V-League 2017? - Ảnh 3.

HLV Calisto sẽ sớm ngày trở lại với bóng đá Việt Nam?

Nhưng giới phân tích ở Lisbon cho rằng, cái thời Calisto đã qua và ông khó có khẳng năng tiến xa hơn nữa trên vũ đài chính trị địa phương.

Cánh cửa chính trị gần như khép lại. Con đường bóng đá của Calisto cũng "đóng băng" kể từ thương vụ hụt tới Tây Ban Nha đầu năm ngoái. Từ ấy, như đã đề cập trong bài viết trước, ông "Tô" chỉ còn cái nghề "chém gió về bóng đá, phở, giao thông, tè bậy… ở Việt Nam" trên truyền hình.

Mà "chém gió" mãi cũng nhạt miệng, mỏi tay. Bóng đá mới là nghề của Calisto. Và thế nên, người ta có lý khi "suy diễn" rằng, "Calisto đến Việt Nam để… xem tình hình thế nào rồi tính", dù ông luôn khẳng định: không đến Việt Nam để làm việc nữa.

Thôi thì, cứ chờ xem!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại