Tận mắt điểm dịch đang 'nóng' của Hà Nội

Bài, ảnh: Ngọc Anh |

Điểm dịch phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã được nâng cấp độ dịch từ cấp 2 lên cấp 3 (nguy cơ cao), phóng viên báo Sức khỏe&Đời sống đã có mặt tại điểm nóng này.

Địa bàn phức tạp, số ca nhiễm cộng đồng cao

Những ca mắc COVID-19 đầu tiên của phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc từ những người biểu hiện ho, sốt đến Trạm Y tế phường Phú Đô.

Đến sáng nay 12/11, điểm dịch Phường Phú Đô đã ghi nhận 81 ca mắc COVID-19 (trong đó có 25 trường hợp là trẻ em dưới 18 tuổi chưa được tiêm vaccine; số ca mắc COVID-19 tập trung nhiều nhất tại tổ dân phố số 1 với 37 ca mắc, tổ dân phố số 6 là 24 ca, còn lại là các tổ dân phố khác).

Bà Phạm Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND phường Phú Đô, Nam Từ Liêm cho biết: Sau khi ghi nhận những ca mắc đầu tiên trong cộng đồng, lực lượng chức năng đã phong tỏa 3 tổ dân phố (tổ 1, tổ 5 và tổ 6) với 6 ngõ, lập 7 chốt trực 24/24h. Đồng thời đẩy nhanh việc truy vết các F1, F2, những người liên quan, đi về từ vùng dịch để kịp thời xét nghiệm, cách ly.

Tận mắt điểm dịch đang nóng của Hà Nội - Ảnh 1.

Phường Phú Đô lập các barie và treo băng rôn xung quanh khu vực cách ly để cảnh báo người dân.

Trong ngày 9 - 10/11, phường tổ chức lấy 1.262 mẫu xét nghiệm của toàn bộ hộ dân trong khu vực phong tỏa (228 hộ) và 1.352 người đang sinh sống trong khu vực có dịch.

Ngày 11/11, sau khi xuất hiện các ca mắc COVID-19 mới phường tiếp tục rà soát, lập danh sách được 95 hộ và 44 phòng trọ với 476 nhân khẩu để tiếp tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Hiện tại phường Phú Đô có 200 F1 đang thực hiện cách ly tập trung, 108 trường hợp F2 có quyết định cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà, số F2 vẫn đang tiếp tục được rà soát.

Điểm dịch phường Phú Đô được đánh giá có nguy cơ lây lan lớn do khu vực này nhiều ngõ ngách nhỏ hẹp, nhà san sát nhau, liền tường, dân cư đông đúc. Hơn nữa, khu vực phường Phú Đô trước đây là làng, người dân vẫn theo văn hóa làng xã, các hộ gia đình thường xuyên giao lưu, tiếp xúc. Bên cạnh đó, phường này tập trung nhiều phòng trọ, với số lượng người thuê trọ lớn.

Lãnh đạo phường Phú Đô cho rằng, địa bàn phường phức tạp, người dân giao thương, gặp gỡ, đi lại tự do rất nhiều, nguy cơ lây nhiễm lớn, do vậy việc truy vết của lực lượng y tế cũng gặp nhiều khó khăn.

Khoanh vùng gọn, nỗ lực dập dịch nhanh

Bà Phạm Anh Thư cho biết thêm, ngay sau khi xuất hiện các F0 ngoài cộng đồng phường đã kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng chống dịch, phát huy hiệu quả tổ COVID cộng đồng , tổ truy vết thần tốc. Đồng thời, đề nghị các phường lân cận tăng cường tập trung hỗ trợ phường Phú Đô trong công tác phòng chống dịch…

Phường đã thành lập 7 chốt trực, bố trí 56 người tham gia trực chốt tại các điểm cách ly y tế nới có ca bệnh. Tại các chốt trực, cách ly, các thành viên đã lồng ghép tuyên truyền, vận động và siết chặt người dân không được ra khỏi khu vực cách ly và không ra khỏi nhà khi không cần thiết.

Tận mắt điểm dịch đang nóng của Hà Nội - Ảnh 2.

Trạm y tế lưu động được đặt tại điểm trường Tiểu học Phú Đô.

Lập hàng rào barie xung quanh khu vực cách ly và treo băng rôn để cảnh báo người dân hạn chế ra vào khu vực này, tránh dịch bệnh lan rộng.

Trước những diễn biến phức tạp về dịch bệnh, phường Phú Đô đã lên kế hoạch thành lập trạm y tế lưu động với 5 cán bộ y tế được đặt tại điểm Trường Tiểu học Phú Đô.

Trong 3 ngày liên tiếp (từ 09-11/11) tại điểm trường này phường Phú Đô đã triển khai tiêm hơn 6.000 nghìn liều vaccine COVID-19 cho người dân.

Đến nay, 100% người dân từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ mũi 1 và 70% tiêm mũi 2. Dự kiến trong tuần này, sẽ thực hiện tiêm phủ kín mũi 2 trên toàn phường. Đồng thời lên kế hoạch cho việc tiêm chủng cho trẻ em từ 12-17 tuổi, trước mắt tiêm cho đối tượng 16-17 tuổi.

Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5 K+ vaccine. Đồng thời phường giám sát chặt chẽ các trường hợp đi về từ vùng dịch để tổ chức xét nghiệm và cách ly theo đúng quy định. Tăng cường hơn nữa việc kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm các quy định trong phòng chống dịch COVID-19.

Một số hình ảnh về ổ dịch phường Phú Đô:

Tận mắt điểm dịch đang nóng của Hà Nội - Ảnh 4.

Nhiều chốt kiểm soát được thành lập để siết chặt việc ra vào của người dân tại khu vực có dịch.

Tận mắt điểm dịch đang nóng của Hà Nội - Ảnh 5.

Thực hiện dọn dẹp vệ sinh trước cổng khu vực Trạm y tế lưu động đặt tại điểm Trường Tiểu học Phú Đô. Từ ngày 9-11/11 tại đây triển khai tiêm chủng vaccine COVD-19 cho người dân nên lượng rác thải rất nhiều.

Tận mắt điểm dịch đang nóng của Hà Nội - Ảnh 6.

Cửa hàng tạp hóa được mở cửa có căng nilon và dây chắn đảm bảo khoảng cách tiếp xúc giữa người mua và người bán.

Tận mắt điểm dịch đang nóng của Hà Nội - Ảnh 7.

Các cửa hàng thuốc mở cửa phục vụ người dân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại