Tân Huê Viên đúc tượng Phật dát vàng: Tỉnh Sóc Trăng chính thức lên tiếng

NHẬT HỒ |

Liên quan đến Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Bánh pía Lạp xưởng Tân Huê Viên đúc tượng Phật Dược sư cao 6,8m, có dát vàng gây tranh cãi, ngày 14.9, người phát ngôn UBND tỉnh Sóc Trăng khẳng định việc làm này không sai.

Cụ thể người phát ngôn UBND tỉnh Sóc Trăng dẫn Thông tư số 01/2018/TT-BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật để cho rằng tượng Phật Dược sư thuộc tác phẩm mỹ thuật điêu khắc, không phải là tượng đài, tranh hoành tráng.

Tân Huê Viên đúc tượng Phật dát vàng: Tỉnh Sóc Trăng chính thức lên tiếng - Ảnh 1.

Phối cảnh tượng Phật Dược sư cao 6,8m (ảnh Nhật Hồ)

Việc Công ty Tân Huê Viên dự kiến đặt tượng Phật Dược sư bên trong tòa biểu tượng hình đài sen đã được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng thẩm định phần kết cấu, chịu lực khi đặt tượng; đồng thời, không phải lập thủ tục đặt tượng.

Trước đó, dư luận xôn xao, trái chiều xung quanh việc Công ty Tân Huê Viên, cho xây dựng khu Liên Hoa Bảo Tháp rộng 4,2ha với nhiều hạng mục, trong đó có đúc tượng Phật Dược sư cao 6,8m, dát nhiều kg vàng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại