Tan hoang bóng đá Đồng Tháp

Tường Phước |

Được kỳ vọng là lứa cầu thủ vực dậy bóng đá vùng Đồng Tháp Mười khi liên tục giành được các danh hiệu cao ở sân chơi trẻ quốc gia trong những năm qua nhưng vụ việc 11 cầu thủ U21 Đồng Tháp liên quan đến đường dây cá cược, dàn xếp tỉ số khiến bóng đá tỉnh này tiếp tục sa trong vũng lầy.

Bóng đá Đồng Tháp hẳn còn hân hoan với chiến tích đánh bại U19 Hà Nội diễn ra tại Huế năm 2018, lên ngôi vô địch và kết thúc vị thế thống trị giải U19 quốc gia của đội bóng thủ đô. Khi đó, Đồng Tháp sở hữu lứa trẻ chất lượng cao với sự góp mặt của chân sút Trần Công Minh và thủ môn Nguyễn Nhật Trường. Cả hai sau đó là Vua phá lưới, Cầu thủ xuất sắc và Thủ thành xuất sắc nhất giải đấu năm ấy.

Cũng với thành phần ấy, Đồng Tháp tiếp tục thăng hoa và giành hạng 3 chung cuộc ở Giải U21 quốc gia năm 2019, khiến người hâm mộ kỳ vọng câu chuyện tái sinh, đưa bóng đá miền Tây trở lại sân chơi V-League. Ngay sau đó, U21 Đồng Tháp được tạo cơ hội cọ xát ở sân chơi Giải hạng Nhì quốc gia 2019 trong màu áo CLB Gia Định và về nhì trong cuộc đua tranh suất thăng hạng mùa vừa qua.

Trong thời gian chuẩn bị cho Giải hạng Nhất quốc gia 2020, Đồng Tháp đón nhận hung tin 11 cầu thủ thuộc lứa U21 bị kỷ luật từ Ban Kỷ luật VFF vì tham gia đường dây cá cược, dàn xếp tỉ số trong trận đấu với U21 Vĩnh Long tại vòng loại Giải U21 quốc gia 2019 hôm 19-6, diễn ra trên sân Thành Long (TP HCM) và các trận trong khuôn khổ Giải hạng Nhì quốc gia 2019.

Tan hoang bóng đá Đồng Tháp - Ảnh 1.

Chân sút Trần Công Minh (số 8) - một trong 11 cầu thủ dính chàm ở vòng loại Giải U21 quốc gia 2019 Ảnh: KHẢ HÒA

HLV trưởng CLB Đồng Tháp Bùi Văn Đông là người đặt những viên gạch đầu tiên, xây dựng lứa cầu thủ trẻ Đồng Tháp giành các danh hiệu vô địch nhóm U15, U17 và U19 quốc gia nhưng chính vị HLV trẻ tuổi này cũng không thốt nên lời khi được hỏi về thông tin vụ tiêu cực này.

Cựu trung vệ V-League Lưu Ngọc Hùng, HLV của Trung tâm Bóng đá Ngọc Hùng, nhìn nhận: "Đạo đức cầu thủ trẻ phụ thuộc vào những người thầy trực tiếp giảng dạy. Họ sẽ nhận thức đúng sai và không "hư" nếu được HLV sâu sát, tận tình truyền đạt chuyên môn nghề nghiệp lẫn kinh nghiệm sống bên trong và ngoài sân cỏ. Nếu có án phạt các em khi lầm lỗi thì cũng nên răn đe các thầy để tăng trách nhiệm, làm gương cho những lứa sau này".

Trước đó, HLV Bùi Văn Đông từng thấy khó hiểu khi đội hình U19 Việt Nam dự giải châu Á năm 2018 không có gương mặt nào của nhà vô địch U19 quốc gia 2018. Giờ đây, ông Đông đã hiểu ra vấn đề!

Trong số 11 cầu thủ Đồng Tháp bị VFF phạt cấm thi đấu, có 4 tuyển thủ từng khoác áo các đội trẻ quốc gia gồm: Trần Công Minh, Nguyễn Nhật Trường, Võ Minh Trọng và Kha Tấn Tài. Cả 4 cái tên trên đều không thể thoát khỏi lời cám dỗ của Huỳnh Văn Tiến, lao vào trò cá cược, dàn xếp tỉ số với số tiền lên đến 150 triệu đồng. Thắng độ, Tiến đồng loạt chia tiền cho nhóm cầu thủ và tiếp tục dàn xếp tỉ số thêm các trận đấu ở Giải hạng Nhì quốc gia 2019.

Vụ việc vỡ lở, thay vì tố giác và răn đe học trò, những người có trách nhiệm lại chọn cách xử lý "lấp liếm". HLV Bùi Văn Đông chỉ đạo Văn Tiến viết đơn gửi lên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Đồng Tháp xin nghỉ tập trung có thời hạn và không nhận lương, thưởng vì hoàn cảnh gia đình. Hành động đáng trách của HLV khiến dư luận bức xúc và yêu cầu cơ quan công an cùng VFF làm rõ. Nhiều HLV lẫn phụ huynh ở Đồng Tháp cho biết chuyện cầu thủ ở đây dính tiêu cực không chỉ mới lần đầu diễn ra nhưng chưa thấy cơ quan chức năng xử lý.

Thiếu giám sát, dung dưỡng tiêu cực sẽ giết chết bóng đá trẻ. Những hành vi đó để lại hậu quả khôn lường!

Cầm đầu đường dây tổ chức cá cược, dàn xếp tỉ số, cầu thủ Huỳnh Văn Tiến bị phạt 5 triệu đồng và “treo giò” 5 năm. Các cầu thủ: Nguyễn Nhật Trường, Nguyễn Anh Phát, Võ Minh Trọng, Lê Nhựt Huy, Giang Sô Ny, Trần Hữu Nghĩa, Cao Tấn Hoài, Dương Vũ Linh, Kha Tấn Tài, Trần Công Minh - mỗi người bị phạt 2,5 triệu đồng và cấm tham gia hoạt động bóng đá do VFF tổ chức, điều hành trong thời hạn 6 tháng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại