Tân Hoa Xã (Trung Quốc): “Đằng sau sự trỗi dậy của Việt Nam là một nỗ lực phi thường!”

Tiểu Mã |

Báo Trung Quốc lại tán dương bóng đá Việt Nam hết lời sau khi chứng kiến cách mà thầy trò HLV Park Hang-seo tiến vào chung kết SEA Games.

Chiều 8/12, hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc có bài viết nói về bóng đá Việt Nam với nhan đề: "Những thay đổi lớn ở Đông Nam Á có ý nghĩa với bóng đá Trung Quốc như thế nào?". Chúng tôi xin tóm lược lại những nội dung chính của bài viết này.

"Tại Đại hội thể thao Đông Nam Á được tổ chức ở Philippines, bóng đá nam chính là sự kiện thu hút nhiều chú ý nhất trong tổng số 56 môn thể thao được tranh tài. Bởi, môn bóng đá nam đang viết lại lịch sử gần 50 năm ở đấu trường SEA Games.

Kể từ năm 1975, đây mới là lần thứ hai một nhà ĐKVĐ bị loại ngay từ vòng bảng. Mặt khác, Đại hội thể thao Đông Nam Á đang chứng kiến phong độ hủy diệt của U22 Việt Nam, đội bóng bất bại trước khi tiến vào chung kết.

Bóng đá Việt Nam đang trỗi dậy mạnh mẽ. Đằng sau sự trỗi dậy của họ là một nỗ lực phi thường trong công tác đào tạo trẻ, suốt hơn 10 năm qua. Ngày nay, đẳng cấp của Việt Nam đã bước lên một tầm cao mới. Nỗ lực để phát triển đào tạo trẻ chính là nguồn cảm hứng giúp bóng đá Việt Nam tiến bộ không ngừng, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí u ám của bóng đá Trung Quốc.

Bóng đá Đông Nam Á đang trải qua một cuộc lật đổ. Hai đội được đánh giá rất cao gồm Thái Lan và Malaysia thi nhau chết ngạt ở vòng bảng. Kế tiếp đó, Philippines với lợi thế sân nhà từng đặt ra tham vọng rất lớn song cũng không thể vượt qua vòng bảng.

Tân Hoa Xã (Trung Quốc): “Đằng sau sự trỗi dậy của Việt Nam là một nỗ lực phi thường!” - Ảnh 1.

Tân Hoa Xã cho rằng đằng sau chiến tích của U22 Việt Nam là nghị lực phi thường trong công tác đào tạo trẻ ở đất nước này suốt hơn 10 năm qua.

Nhưng, trước khi ba ứng viên vào bán kết là Thái Lan, Malaysia, Philippines gục ngã, có những yếu tố thực sự chống lại họ. Đây là lúc mà "sức mạnh truyền thống" khó có thể cạnh tranh với sự phát triển mang tính khoa học của những đối thủ khác, tiêu biểu là Việt Nam. 

Ở kỳ SEA Games này, Thái Lan hay Malaysia không cho thấy sự thay đổi tích cực của mình. Họ chỉ giậm chân tại chỗ. Thế nên, việc họ không thể bắt kịp những đối thủ cạnh tranh là điều không có gì khó hiểu.

Trước đại hội, ba đội Thái Lan, Việt Nam và Malaysia được đánh giá là có cơ hội tương đương nhau. Song bây giờ, Việt Nam cho thấy họ quá vượt trội so với hai đội bóng còn lại. Họ thẳng tiến vào chung kết với thành tích bất bại và khả năng ghi bàn hủy diệt.

Thành tích của lứa U22 cũng là kết quả từ chiến lược đào tạo trẻ của họ, cũng giống như việc ĐTQG Việt Nam vươn lên hạng 94 thế giới. Đó là điều không dễ thấy và cũng là lời khẳng định rằng bóng đá Việt Nam đang sẵn sàng bỏ xa các quốc gia láng giềng ở khu vực Đông Nam Á.

Sự vươn lên trên BXH FIFA của Việt Nam là trái ngọt mà họ xứng đáng nhận được sau một loạt thành tích đáng tự hào của mình. Năm 2018, họ giành Á quân giải U23 châu Á, lọt vào bán kết Asiad , vô địch AFF Cup. Sang năm 2019, họ cũng xuất sắc lọt vào tới tứ kết Asian Cup và vẫn đang duy trì thành tích cực kỳ ấn tượng ở vòng loại World Cup.

Hãy nhìn lại hơn một thập kỷ trước, vào năm 2007, Học viện bóng đá HAGL đã được thành lập ở Việt Nam, dưới sự giúp đỡ của CLB Arsenal ở giải Premier League. Sau đó, Quỹ Đầu tư và Phát triển Tài năng Bóng đá Việt Nam (PVF) cũng được sáng lập. Đây là cơ sở để sản sinh ra rất nhiều tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam.

Ở Việt Nam, cầu thủ trẻ có môi trường rất tốt để phát triển. Họ có thể được trao cơ hội ra sân thường xuyên ở giải đấu V.League – giải đấu chuyên nghiệp đang có những bước phát triển đúng hướng. Ngoài ra, LĐBĐ Việt Nam cũng quan tâm đến tình hình tài chính của các CLB, góp phần giải quyết vấn đề nợ lương, cải thiện phương pháp đào tạo và tư duy, đưa ra những mô hình phát triển lành mạnh.

Tân Hoa Xã (Trung Quốc): “Đằng sau sự trỗi dậy của Việt Nam là một nỗ lực phi thường!” - Ảnh 2.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho rằng bóng đá Trung Quốc cần học hỏi Việt Nam nếu không muốn tiếp tục bị tụt hậu.

Cách mà bóng đá Việt Nam đang vượt qua Thái Lan, Malaysia khiến chúng ta không thể không nhớ lại cách mà bóng đá Nhật Bản từng vượt qua Trung Quốc vào những năm 1990. Kể từ đó, bóng đá Nhật Bản đã có những bước phát triển cực kỳ ổn định. Ngược lại thì Trung Quốc tỏ ra bị tụt hậu ở đấu trường châu lục.

Trung Quốc từng để thua Thái Lan 1-5 và điều đó đến bây giờ có thể không còn là một cú sốc đáng báo động. Bởi vào đầu tháng 9 năm nay, U22 Trung Quốc cũng để thua U22 Việt Nam 0-2 ngay tại Hồ Bắc.

Thời điểm đó, HLV người Hàn Quốc Park Hang-seo của Việt Nam khi trao đổi với truyền thông Trung Quốc đã không thể đưa ra lời khuyên cho bóng đá Trung Quốc về phát triển đào tạo trẻ. Ông chỉ khiên tốn mà nói rằng: "Điều duy nhất tôi muốn nói là các cầu thủ của chúng tôi có ý chí và tinh thần mạnh mẽ, không bao giờ bỏ cuộc".

Rõ ràng, bóng đá Việt Nam đang làm nên rất nhiều bài học cho bóng đá Trung Quốc. Từ những chiến lược đào tạo trẻ đến cả tinh thần chiến đấu của họ nữa. Việc tiếp tục nghiên cứu về bóng đá Việt Nam để học hỏi là điều hết sức cần thiết".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại