Rộ thông tin tân Hoa hậu Hoàn vũ bị gia đình ép bỏ học, lấy chồng từ sớm

Thái An |

H’Hen Niê cho biết, người thân chỉ khuyên cô nên nghỉ học để lấy chồng theo phong tục người Ê Đê chứ không hề ép buộc.

Cô gái người dân tộc Ê Đê H’Hen Niê vừa vượt qua loạt ứng viên sáng giá để đăng quang ngôi vị cao nhất "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017". Trước khi sở hữu vương miện danh giá, chân dài sinh năm 1992 từng tham gia "Vietnam’s Next Top Model 2015" và đạt thành tích Top 9.

Ít ai biết rằng, thời chưa ai biết đến, H’Hen Niê sinh sống trong một gia đình không mấy khá giả. Thậm chí, còn có tin đồn do cuộc sống khó khăn, cô từng bị gia đình ép bỏ học từ sớm để lập gia đình theo đúng phong tục truyền thống của phụ nữ Ê Đê.

Rộ thông tin tân Hoa hậu Hoàn vũ bị gia đình ép bỏ học, lấy chồng từ sớm - Ảnh 1.

Tân "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017" H'Hen Niê từng được người thân khuyên nghỉ học để lấy chồng theo phong tục của người Ê đê.

Trong buổi giao lưu sau đêm đăng quang, H’Hen Niê tâm sự danh hiệu hoa hậu là cơ hội để cho cô thực hiện nhiều mong muốn, dự định của bản thân, đặc biệt là những hoạt động hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ.

Về việc có hay không chuyện từng bị gia đình ép bỏ học để lấy chồng, H’Hen Niê phân trần: "Không phải ba mẹ tôi bắt buộc phải lấy chồng. Thời điểm đó mẹ chỉ nói là: "Thôi con dừng việc học đi để lấy chồng".

Người Ê Đê rất đơn giản, từ 15 đến 18 tuổi thì sẽ được ba mẹ lo cho việc kết hôn. Nhưng trong suy nghĩ của tôi luôn nuôi dưỡng những cái mới, tôi muốn vươn xa hơn và sống có định hướng.

Sau này tôi biết về môi trường học đại học qua các sinh viên tình nguyện, tôi cố gắng theo học trường Cao đẳng kinh tế đối ngoại. Ngày hôm nay, tôi rất tự hào khi nhìn lại những gì mình đã làm và luôn ao ước những điều tích cực nhất".

Clip Tân "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017" H'Hen Niê chia sẻ chuyện từng được mẹ khuyên lấy chồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại