Tân HLV Real bình thản dù mất chức vô địch vào tay hàng xóm

Phụng Hiểu (S5) |

Trận đấu chính thức đầu tiên cùng Real Madrid của Lopetegui đã diễn ra không đúng như ý muốn. Tuy nhiên, vị chiến lược gia này vẫn giữ được thái độ "tưng tửng" trong buổi phỏng vấn sau khi chứng kiến kình địch ăn mừng Super Cup.

HLV Julen Lopetegui khẳng định rằng khi Real Madrid thua Atletico Madrid trong trận tranh Super Cup là chuyện rất "bình thường".

Trận đấu với Atletico vừa qua là lần đầu tiên ông Lopetegui dẫn dắt chính thức Real Madrid. Dù thắng Juventus và Roma tại ICC 2018 nhưng Super Cup mới là thử thách đích thực, mở màn cho triều đại của vị chiến lược gia 51 tuổi tại Bernabeu.

Tuy nhiên, những sai lầm của hàng phòng ngự đã khiến Lopetegui và các học trò phải trả giá. Từ thế dẫn trước 2-1, Real bị Diego Costa gỡ hòa khi chỉ còn 10 phút thi đấu chính thức, trước khi nhận thêm 2 bàn thua nữa ở hiệp phụ. Trong suốt 2 năm rưỡi Zinedine Zidane tại vị ở Bernabeu, Real chưa từng thua 4 bàn trong một trận đấu. Vậy mà Lopetegui vẫn giữ thái độ rất bình thản dù không thể nối tiếp thành tích của người tiền nhiệm.

Tân HLV Real bình thản dù mất chức vô địch vào tay hàng xóm - Ảnh 1.

Dàn sao Real Madrid thẫn thờ nhìn kình địch cùng thành phố lên ngôi vô địch.

"Trong bóng đá có ngày nọ ngày kia, thắng thua là chuyện rất bình thường. Thành thực mà nói Real Madrid chơi tốt hơn họ phần lớn thời gian của trận đấu. Tôi còn không đoán trước được việc Atletico Madrid có thể ghi bàn với cơ hội đầu tiên họ nhận được", HLV Lopetegui chia sẻ trong buổi họp báo sau trận Super Cup.

"Tôi khá buồn khi thua trận đầu tiên cùng Real Madrid. Nhưng cảm thấy như vậy sau trận là điều bình thường. Ngày mai chúng tôi sẽ phải dậy sớm để chuẩn bị cho trận đấu tại La Liga đầu tiên. Những mùa giải gần đây Real đã để tuột mất danh hiệu đó, vì thế chức vô địch Tây Ban Nha sẽ là mục tiêu được tập trung hàng đầu".

Tân HLV Real bình thản dù mất chức vô địch vào tay hàng xóm - Ảnh 2.

Lopetegui chưa cảm nhận được sức ép khổng lồ trên băng ghế chỉ đạo của Real.

Cũng trong buổi phỏng vấn, phóng viên đã hỏi Lopetegui rằng liệu Real Madrid có cần bổ sung thêm những ngôi sao mới để lấp vào khoảng trống khổng lồ Cristiano Ronaldo để lại hay không. Vị chiến lược gia 51 tuổi chỉ đáp lại duy nhất một câu: "Để thua trong trận chung kết nhưng chính sách chuyển nhượng của CLB vẫn sẽ không thay đổi".

Trong mùa hè vừa qua, Thibaut Courtois và Vinicius Junior là hai bản hợp đồng đáng chú ý nhất của Real Madrid. Những thương vụ chiêu mộ Eden Hazard, Neymar hay Kylian Mbappe đến thời điểm này vẫn chưa có tiến triển.

Real Madrid còn 4 ngày nữa để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên của họ tại La Liga, trước các cầu thủ Getafe trên sân nhà Bernabeu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại