Tân HLV Indonesia “tuyên chiến” HLV Park Hang-seo khi trả lời phỏng vấn báo Hàn Quốc

Tiểu Mã (lược dịch) |

Trả lời phỏng vấn hãng truyền thông Yonhap, HLV Shin Tae-yong khẳng định rằng ông muốn vượt qua HLV Park Hang-seo ở phạm vi Đông Nam Á.

Mới đây, HLV Shin Tae-yong đã được bổ nhiệm làm tân HLV trưởng của ĐT Indonesia. Nhà cầm quân này cũng vừa có cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trong đó hai lần nhắc tới HLV Park Hang-seo của tuyển Việt Nam. Chúng tôi xin tóm lược lại nội dung cuộc phỏng vấn này.

Phóng viên: Tại sao ông lại quyết định chọn dẫn dắt tuyển Indonesia hay vì chọn một bến đỗ khác?

HLV Shin Tae-yong: Thời gian qua, tôi nhận được một số lời mời từ Nhật Bản và Trung Quốc nhưng đó là các CLB còn với Indonesia, đó là dẫn dắt ĐTQG. Tôi nghĩ rằng nếu chỉ vì lợi ích của riêng tôi, có lẽ tôi sẽ chọn dẫn dắt một CLB.

Thế nhưng, tôi muốn thử thách bản thân bằng cách dẫn dắt một ĐTQG có trình độ thấp hơn so với ĐT Hàn Quốc, nơi mà tôi từng làm HLV trưởng. Tôi muốn áp dụng những bí quyết giúp tôi từng gặt hái thành công ở Hàn Quốc để dẫn dắt một đội tuyển mới.

LĐBĐ Hàn Quốc đã từng trao cho tôi nhiều cơ hội. Bây giờ là lúc để tôi chứng minh rằng các HLV người Hàn Quốc có đủ khả năng thành công khi làm việc ở nước ngoài. HLV Park Hang-seo – một người đồng nghiệp của tôi cũng đang làm việc rất thành công ở Việt Nam và tôi còn muốn làm được nhiều hơn thế.

Phóng viên: Chính xác thì vai trò của ông ở Indonesia sẽ là gì?

HLV Shin Tae-yong: Tôi sẽ dẫn dắt ĐTQG, đội Olympic (U23) và cả đội U20 quốc gia. Tôi nghĩ rằng với đội U23 và U20, công việc của tôi nên được mô tả giống như một người quản lý, không phải là một HLV.

Tân HLV Indonesia “tuyên chiến” HLV Park Hang-seo khi trả lời phỏng vấn báo Hàn Quốc - Ảnh 1.

HLV Shin Tae-yong hai lần nhắc tới HLV Park Hang-seo khi trả lời báo Hàn Quốc.

Phóng viên: Ông có thể tiết lộ về thời hợp đồng mà ông sẽ ký với LĐBĐ Indonesia?

HLV Shin Tae-yong: Hợp đồng của tôi có thời hạn 3 năm. Nếu tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong khoảng thời gian này, tôi sẽ đàm phán lại với PSSI để có thể kéo dài hợp đồng của mình thêm 2 năm nữa.

Phóng viên: Khi sang Indonesia, ông có mang theo một dàn trợ lý là người Hàn Quốc hay không?

HLV Shin Tae-yong: Dự kiến tôi sẽ có khoảng 4 trợ lý là người Hàn Quốc. Trong đó sẽ có một HLV thủ môn ở ĐTQG. Ông Gong Oh-kyun sẽ cùng tôi đảm nhận vai trò ở đội U20 và HLV thể lực Jae-Hong Lee – người từng cùng tôi tham dự World Cup 2018 ở tuyển Hàn Quốc. Ngoài một số trợ lý là người Hàn Quốc thì tôi chưa thể nói cụ thể rằng tôi sẽ có thêm bao nhiêu trợ lý là người Indonesia.

Phóng viên: Ông muốn chinh phục thử thách nào nhất khi sang Indonesia?

HLV Shin Tae-yong: Đầu tiên chính là VCK World Cup U20 năm 2021 khi Indonesia là quốc gia chủ nhà. Đó là mục tiêu số 1 mà tôi muốn hướng tới.

Trong một cuộc họp mới đây, tôi cũng nói về mục tiêu của mình ở giải AFF Suzuki Cup. Bạn biết đây, tôi là một người giàu tham vọng và có phần tham lam (cười).

Tân HLV Indonesia “tuyên chiến” HLV Park Hang-seo khi trả lời phỏng vấn báo Hàn Quốc - Ảnh 2.

Phóng viên: Ông có nghĩ rằng AFF Cup cũng là mục tiêu khó khăn?

HLV Shin Tae-yong: Nếu HLV Park Hang-seo từng tạo ra những cơn sốt ở Đông Nam Á khi dẫn dắt bóng đá Việt Nam, tôi cũng muốn làm điều tương tự khi dẫn dắt Indonesia và AFF Cup là một trong những mục tiêu của tôi. Đó cũng là cách để giúp bóng đá Hàn Quốc tăng cường vị thế của mình ở nước ngoài.

Phóng viên: Ông có thể đưa ra một số đánh giá về trình độ của các cầu thủ Indonesia?

HLV Shin Tae-yong: Về mặt kỹ thuật thì cầu thủ Indonesia không được đánh giá quá cao. Ngoài ra, họ thường bị giảm sức mạnh của mình ở thời điểm cuối trận. Tuy nhiên, tôi cần theo dõi thêm xem liệu điều đó có chính xác hay không.

Tân HLV Indonesia “tuyên chiến” HLV Park Hang-seo khi trả lời phỏng vấn báo Hàn Quốc - Ảnh 3.

Phóng viên: Có mục tiêu nào mà ông tự đặt ra cho mình, ngoài những gì mà LĐBĐ Indonesia mong muốn?

HLV Shin Tae-yong: Tôi mới chỉ theo dõi một số trận đấu của tuyển Indonesia. Tôi chưa hiểu quá rõ về họ. Thế nên, sẽ là mâu thuẫn nếu tôi nói về một điều gì đó mà tôi còn chưa chắc chắn vào thời điểm bây giờ.

Phóng viên: Khi sang Indonesia, ông có lo lắng về sự khác biệt về văn hóa, tôn giáo?

HLV Shin Tae-yong: Indonesia nổi tiếng với văn hóa Hồi giáo và các cầu thủ cũng có một khoảng thời gian phải ăn chay theo nghi thức Ramadan. Tôi từng đặt ra câu hỏi rằng liệu các cầu thủ có bị giảm thể chất vào thời điểm đó hay không. Nếu có, tôi sẽ phải tìm ra biện pháp để khắc phục.

Tôn giáo luôn phải được tôn trọng, nhưng sức mạnh thể chất cũng nên được nghiên cứu. Dù sao, tôi cũng sẽ cố gắng để hòa nhập vào nền văn hóa của người dân Indonesia và hoàn thành tốt công việc của mình".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại