Lần thứ 2 chinh chiến U23 châu Á, HLV Park Hang-seo thành "lão làng" nhất nhì giải đấu

Hà Phương |

Dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2020, HLV Park Hang-seo sẽ có cơ hội gặp lại một số đồng nghiệp đã từng chạm mặt ở các giải đấu châu lục trước đó.

Nếu không xảy ra những bất ngờ vào phút chót trên băng ghế huấn luyện thì so với vòng chung kết U23 châu Á trên đất Thường Châu (Trung Quốc) 2 năm trước, giải đấu trên đất Thái Lan sắp tới chỉ còn sót lại 5 "thuyền trưởng" cũ. Đó là các HLV: Park Hang-seo (Việt Nam), Abdul-Ghani Shahad (Iraq), Hajime Moriyasu (Nhật Bản), Ju Song-Il (Triều Tiên), Félix Sánchez Bas (Qatar).

Trong khi đó, nếu như so với ASIAD 2018 thì đến với vòng chung kết U23 châu Á 2020, còn lại 7 ông thầy tiếp tục "tại vị" gồm: Maciej Skorża (UAE), Hajime Moriyasu (Nhật Bản), Samir Chammam (Bahrain), Kim Hak-bum (Hàn Quốc), Ju Song-Il (Triều Tiên), Saad Al-Shehri (Saudi Arabia), Park Hang-seo (Việt Nam).

Còn so sánh với giải đấu châu lục gần đây nhất là vòng chung kết Asian Cup 2019, người ta thấy có 4 ông thầy tiếp tục cầm quân ở vòng chung kết U23 châu Á 2020. Đó là Graham Arnold (Australia), Félix Sánchez Bas (Qatar), Hajime Moriyasu (Nhật Bản) và Park Hang-seo (Việt Nam)

Lần thứ 2 chinh chiến U23 châu Á, HLV Park Hang-seo thành lão làng nhất nhì giải đấu - Ảnh 1.

HLV Hajime Moriyasu và HLV Park Hang-seo.

Như vậy có thể thấy, HLV Park Hang-seo của chúng ta là 1 trong 2 nhà cầm quân giàu kinh nghiệm nhất ở đấu trường châu lục (cùng với HLV Moriyasu của Nhật Bản) khi tham dự đầy đủ 3 giải đấu châu lục gần đây nhất là: vòng chung kết U23 châu Á 2019, ASIAD 2018, vòng chung kết Asian Cup 2019.

Xét về những kết quả "gặt hái" được qua 3 giải đấu trên, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng chỉ thua kém chút ít so với người đồng nghiệp đến từ xứ sở Mặt trời mọc. Trong khi HLV Park Hang-seo giành ngôi á quân U23 châu Á 2019, hạng 4 ASIAD 2018 và lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 thì HLV Moriyasu giành HCB ASIAD 2018 và á quân Asian Cup 2019.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam hy vọng rằng những kinh nghiệm quý báu tích lũy được thông qua 3 giải đấu châu lục trên sẽ giúp HLV Park Hang-seo có những đối sách hợp lý tại giải đấu thứ 4 - VCK U23 châu Á 2020, qua đó giúp Những chiến binh Rồng Vàng tiến xa nhất có thể và hoàn thành được mục tiêu đề ra là lọt vào Top 3 chung cuộc để giành suất tham dự Olympic Tokyo 2020.

Trong số các HLV tham dự VCK U23 châu Á 2020, ngoài HLV Moriyasu và HLV Park Hang-seo, còn có 1 HLV nữa cũng từng gặt hái thành công ở đấu trường châu lục trong thời gian gần đây. Đó là HLV Felix Sanchez từng vô địch Asian Cup 2019 cùng đội tuyển Qatar.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại