Tấn công lực lượng làm nhiệm vụ khi được em trai báo tin không được qua chốt kiểm soát Covid-19

Hồng Ngọc |

Nghe Nhựt báo tin không qua được chốt kiểm soát Covid-19, Sơn đã cùng em trai quay lại chốt có lời lẽ thách thức rồi dùng dao tự chế tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.

Hình minh họa

Hình minh họa

Ngày 30/9, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Sơn 1 năm tù và Nguyễn Hoàng Nhựt (cùng ngụ thị xã Giá Rai - em ruột Sơn) 9 tháng tù về tội "Chống người thi hành công vụ".

Theo cáo trạng, vào khoảng 18 giờ 30 ngày 9/8, Nhựt điều khiển xe máy định qua chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 khóm 4, phường 1, thị xã Giá Rai để đi lấy tiền.

Song, cán bộ trực tại chốt không cho Nhựt qua do bị cáo không có giấy đi đường và đi ra đường khi không thật sự cần thiết trong lúc địa phương đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Lúc này, Nhựt đã có hành vi gây rối trật tự, dùng lời lẽ thô tục xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ. Sau đó, bị cáo Nhựt quay xe về và gọi thông báo vụ việc cho anh ruột là Sơn rồi cả 2 tiếp tục quay lại chốt tiếp tục có lời lẽ xúc phạm, thách thức lực lượng chức năng.

Đặc biệt, Sơn còn mang theo dao tự chế xông vào đe dọa những người làm nhiệm vụ. Rất may, cán bộ tại chốt né tránh được và đã báo sự việc đến Công an thị xã Giá Rai. Khi thấy công an đến, Sơn và Nhựt vẫn dùng cây sắt, dao để phản kháng nhưng ngay lập tức cả hai anh em đã bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế đưa về trụ sở làm việc.

Tại phiên tòa, Sơn và Nhựt đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và tỏa ra ăn năn, hối lỗi.

Được biết, bị cáo Sơn từng có tiền án về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", Sơn và Nhựt cũng từng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại