Tân CEO của Tân Hiệp Phát: 73 tuổi, quốc tịch Anh, là sếp một tập đoàn đa quốc gia tư vấn cho những ông lớn hàng đầu thế giới

Trọng Nghĩa |

Sau khi cha con ông Trần Quí Thanh bị bắt, Tân Hiệp Phát đã có Tổng giám đốc mới, đó là ông Riddle David Charles, sinh năm 1950, quốc tịch Anh. Ông David đồng thời cũng là lãnh đạo một doanh nghiệp lớn có trụ sở chính tại Úc.

Ngày 11-4, Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Tân Hiệp Phát (Công ty Tân Hiệp Phát, có địa chỉ tại phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) đã có thông cáo báo chí về việc thay đổi nhân sự cũng như tình hình hoạt động của doanh nghiệp sau khi ông Trần Quí Thanh, Tổng Giám đốc và bà Trần Uyên Phương, Phó Tổng Giám đốc, bị bắt một ngày trước đó.

Theo đó, ông Riddle David Charles, Phó Chủ tịch HĐQT công ty, sẽ đảm nhận vai trò Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty Tân Hiệp Phát. Ông Riddle David Charles đã tham gia hoạt động của Công ty Tân Hiệp Phát hơn 13 năm qua với chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của công ty này.

Theo thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh, từ tháng 10 năm ngoái tới nay, ông Riddle David Charles là người đại diện theo pháp luật của công ty, cùng với ông Trần Quí Thanh. Còn trước đó, ông David là một trong hai người đại diện pháp luật của Tân Hiệp Phát cùng với bà Trần Ngọc Bích.

Tân CEO của Tân Hiệp Phát: 73 tuổi, quốc tịch Anh, là sếp một tập đoàn đa quốc gia tư vấn cho những ông lớn hàng đầu thế giới - Ảnh 1.

Ông Riddle David Charles.

Theo tìm hiểu, thông tin về ông David còn xuất hiện với tư cách là Phó Giám đốc điều hành của Logistics Bureau - một doanh nghiệp đa quốc gia chuyên tư vấn quản lý tập trung vào lĩnh vực Chuỗi cung ứng và Logistics thành lập từ năm 1997, trụ sở chính tại Úc và đã mở rộng chi nhánh đến New Zealand, Thái Lan, Việt Nam, Singapore, Malaysia,... Trước đó ông đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính tại Anh trước khi chuyển đến Úc.

Ông David gia nhập Logistics Bureau vào năm 2001 và đã có 9 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính tại Anh trước khi chuyển đến Úc. Sau khi chuyển đến Sydney, David đã có 15 năm giữ vị trí quản lý cấp cao trong ngành may mặc và mỹ phẩm ở cả kênh bán lẻ và bán buôn với Myer GraceBros và hai công ty đa quốc gia lớn của Mỹ trước khi chuyển sang tư vấn chuỗi cung ứng.

Cũng theo Logistics Bureau, David đã tham gia và quản lý nhiều dự án liên quan đến dịch vụ khách hàng và tối ưu hóa trung tâm cuộc gọi, gia công phần mềm vận chuyển và phân phối cũng như liên kết chuỗi cung ứng trong lĩnh vực bán lẻ. Ông David cũng tham gia lãnh đạo đội ngũ chiến lược trong các mảng dịch vụ tư vấn.

Dịch vụ tư vấn của Logistics Bureau trải dài khắp khu vực và bao gồm các quốc gia như Argentina, Australia, Brazil, Campuchia, Trung Quốc, Ai Cập, Fiji, Hong Kong, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Malaysia, Mông Cổ, New Zealand, Papua New Guinea, Philippines , Singapore, Thái Lan, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Việt Nam.

Một số khách hàng lớn của Logistics Bureau được liệt kê trên website như Adidas, Samsung, Penrite, Pepsico Nga, Volvo,...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại