Tân binh của tướng Park và nỗi lòng lần đầu được ăn cơm tuyển

Hải Bình - ảnh: Bạch Dương |

Trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn đã trải lòng khá nhiều trong lần đầu được HLV Park Hang-seo trao cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

Ở đợt tập trung sau khi vòng 21 V-League 2019 tạm ngừng để ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, HLV Park Hang-seo đã trao cơ hội cho một số tân binh. Trong số đó, nổi lên trung vệ Hữu Tuấn, người đang có được phong độ cao và đang cùng TP.HCM tạo nên hiện tượng bất ngờ ở mùa giải năm nay.

Giấc mơ khẳng định cái tên

Trưởng thành trong màu áo Đà Nẵng nhưng mãi không tìm được chỗ đứng ở nơi đây, Hữu Tuấn quyết định về đầu quân cho đội chủ sân Thống Nhất khi đội đang trong giai đoạn sẵn sàng cho mục tiêu thăng hạng V-League 2017.

Thời điểm đó, chàng trai trưởng thành từ bóng đá Đà Thành chính là hạt nhân trong hành trình trở lại với sân chơi chuyên nghiệp của bóng đá Sài Thành. Chính phong độ ấn tượng, ổn định của Hữu Tuấn đã góp công rất nhiều vào tấm vé thăng hạng của TP.HCM năm 2017.

Nhớ lại thời khắc vô địch giải hạng nhất 2016, tân binh của ĐT Việt Nam cho biết: "Lúc đó mình còn trẻ, lại vừa mới chuyển đến TP.HCM nên trong đầu chỉ có suy nghĩ làm sao thi đấu thật tốt để cùng đội thăng hạng.

Thực sự, cảm xúc khi cùng TP.HCM giành vé dự V-League 2017 đến bây giờ tôi vẫn chưa quên. Cả đêm hôm đó sau khi nâng cúp và chia vui cùng các đồng đội, suốt đêm tôi không thể nào ngủ được. Bởi giấc mơ được thể hiện mình ở sân chơi chuyên nghiệp phần nào đã thành hiện thực".

Tân binh của tướng Park và nỗi lòng lần đầu được ăn cơm tuyển - Ảnh 1.

Hữu Tuấn được ví là chuyên gia săn Tây ở hàng thủ của TP.HCM. Ảnh: Bạch Dương.

Vui đến phát khóc

Sau 3 mùa giải chinh chiến ở sân chơi V-League, trung vệ Hữu Tuấn đã có được 5.631 phút thi đấu chính thức cho TP.HCM. Anh ghi được 2 bàn thắng cho đội chủ sân Thống Nhất trong 65 trận ra sân.

Đó là cảm giác của Hữu Tuấn khi nghe tin mình chính thức được HLV Park Hang-seo điền tên vào thành phần ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 diễn ra vào ngày 5-9 tới đây.

Nó càng vui và đặc biệt hơn đối với Hữu Tuấn bởi anh được HLV Chung Hae-soung cùng các đồng đội thông báo tin vui này và chúc mừng ngay trên sân tập của TP.HCM, sau khi HLV Park Hang-seo công bố danh sách 27 cái tên của ĐT Việt Nam.

"Có thể nói, niềm vui được HLV Park Hang-seo gọi lên ĐT Việt Nam, cảm giác đó y chang như khi tôi cùng các đồng đội ở TP.HCM giành quyền thăng hạng V-League. Tôi chỉ biết cảm ơn toàn đội đã giúp tôi có được vinh dự này. Kết thúc buổi tập, về phòng tôi gọi điện báo cho vợ biết và cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đã nỗ lực", Hữu Tuấn cho hay.

Tân binh của tướng Park và nỗi lòng lần đầu được ăn cơm tuyển - Ảnh 3.

Hữu Tuấn rất mạnh mẽ trong những tình huống tranh chấp tay đôi cũng như bóng bổng.

Kinh nghiệm làm việc với thầy ngoại

Dù là tân binh của ĐT Việt Nam nhưng Hữu Tuấn lại có lợi thế là đã làm việc với khá nhiều HLV ngoại. Hữu Tuấn cho biết, chính việc từng được tập luyện với khá nhiều HLV ngoại như Miura hay Alian Fiard giúp anh có những kinh nghiệm nhất định trước ngày lên hội quân dưới thời HLV Park Hang-seo

"HLV ngoại họ rất dễ gần ở ngoài cuộc sống đời thường, hoà đồng vui vẻ nhưng khi bước vào tập luyện thì rất nghiêm túc. Tôi từng có thời gian làm việc với gần 4 HLV nước ngoài nên cũng có kinh nghiệm nhất định.

Hơn nữa, mình là tân binh nên phải cố gắng hơn những đồng đội đi trước nhiều hơn, thậm chí là 200%. Nếu được trụ lại ở danh sách cuối cùng là vui lắm rồi. Việc được đá chính hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào quyết định của HLV Park Hang-seo", trung vệ tân binh của ĐT Việt Nam cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại