Tân binh của Chelsea bị chê tơi tả trong ngày ra mắt

Tường Phước - Ảnh: Reuters |

Chelsea vừa có trận ra quân mùa giải Premier League 2020-2021 bằng chiến thắng 3-1 trong chuyến làm khách đến sân của Brighton rạng sáng 15-9 nhưng hai tân binh đắt giá của họ đã gặp nhiều ý kiến đánh giá trái chiều.

Nếu Timo Werner đóng vai trò quan trọng trong bàn mở tỉ số trên chấm phạt đền 11 m ở phút 23 của Chelsea khi bị thủ thành của đội chủ nhà phạm lỗi trong vòng cấm thì Kai Havertz có màn ra mắt kém ấn tượng, khi liên tục chuyền bóng sai địa chỉ và chậm hòa nhập với các đồng đội.

Cựu tiền vệ Leverkusen khiến người hâm mộ The Blues thất vọng khi thi đấu mờ nhạt trong ngày đầu tiên được thi đấu chính thức cho Chelsea tại Ngoại hạng Anh. Bản hợp đồng trị giá hơn 76 triệu euro tỏ ra áp lực khi liên tục mắc lỗi trong vai trò điều phối bóng ở khu vực giữa sân trong khoảng thời gian đầu hiệp 2.

Tân binh của Chelsea bị chê tơi tả trong ngày ra mắt - Ảnh 1.

Kai Havertz có màn ra mắt kém ấn tượng.

Cư dân mạng đã bình phẩm trái chiều về màn trình diễn của hai tân binh đắt giá Chelsea. Họ dành nhiều lời khen ngợi cho Werner khi thi đấu năng nổ và hòa nhập với lối chơi của đội bóng mới khá nhanh nhưng cũng không tiếc lời chê bai Kai Havertz khi tài năng 21 tuổi người Đức không làm tròn bổn phận và bị "khớp" trước nhịp độ thi đấu nhanh, mạnh tại giải bóng đá hàng đầu xứ sương mù.

Tân binh của Chelsea bị chê tơi tả trong ngày ra mắt - Ảnh 2.

HLV trưởng Chelsea Frank Lampard vẫn hào hứng với màn trình diễn của cả hai tân binh.

Tuy nhiên, HLV trưởng Chelsea Frank Lampard vẫn hào hứng với màn trình diễn của cả hai tân binh và khẳng định họ sẽ nhanh chóng bắt kịp tiến độ thi đấu của Chelsea. 

"Không thể đòi hỏi Kai Havertz giải quyết mọi vấn đề ngay lập tức khi cậu ấy còn trẻ, chưa có nhiều thời gian được tập luyện cùng đồng đội mới và vừa bước vào một giải đấu có tính chất khác lạ so với môi trường cũ. Cậu ấy là một cầu thủ tài năng và tôi tin rằng sẽ sớm hòa nhập cùng đồng đội, trở thành thủ lĩnh ở khu vực trung tuyến của Chelsea", HLV Lampard chia sẻ.

Thắng trận chung cuộc với tỉ số 3-1 và cùng 3 điểm với Leicester, Arsenal nhưng Chelsea tạm thời đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League 2020-2021 vì kém hơn về hiệu số phụ so với hai đội đầu bảng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại