Tạm vượt cạn, trợ lý tướng Park vẫn lo lắng về khả năng trụ hạng của HAGL

Hải Bình - ảnh: Cao Nguyên. |

HLV Lee Tae-hoon cho biết HAGL cần có ít nhất mỗi trận 1 điểm trong 4 trận còn lại ở cuối mùa giải mới hy vọng trụ hạng thành công.

Ngược dòng đánh bại Đà Nẵng 2-1, HAGL tạm thời thoát khỏi vị trí thứ 13 sau vòng 21, V-League 2019. Thế nhưng, để trụ hạng thành công, đội bóng phố Núi cần phải chiến đấu khá nhiều khi các đội gần như có điểm san sát nhau.

"Chúng tôi đã có một chiến thắng vô cùng quan trọng trong trận đấu hôm nay. Thực sự 3 điểm hôm nay vô cùng quý giá trong tình cảnh hiện nay. Nội binh của HAGL đã tuân thủ chiến thuật tốt, thể hiện tốt năng lực của mình.

Trong bóng đá chuyên nghiệp, không chỉ xây dựng lối chơi đẹp, mà quan trọng nhất là kết quả trận đấu. Tôi cũng đã thay đổi 1 chút, như trong phòng ngự phải quyết liệt, chống phản công. Trận đấu hôm nay, học trò đã tuân thủ, giữ cự li đội hình tốt, tạo sự cân bằng.

Lúc này, các học trò của tôi đã đạt gần được điều mà Ban huấn luyện cần và đề ra. Chính điều đó đã giúp đội có được kết quả tốt trong trận đấu ngày hôm nay", HLV Lee Tae-hoon phát biểu sau trận đấu.

Tạm vượt cạn, trợ lý tướng Park vẫn lo lắng về khả năng trụ hạng của HAGL - Ảnh 1.

Minh Vương lại có duyên với mảnh lưới của Đà Nẵng. Ảnh: Cao Nguyên.

"Dù cho hôm nay HAGL đã giành chiến thắng, nhưng vẫn chưa phải là vị trí an toàn. Bởi vậy, trong 4 lượt trận đấu còn lại, chúng tôi buộc phải có ít nhất mỗi trận 1 điểm mới an toàn. HAGL sẽ quyết tâm làm được.

Tôi tự tin vào điều đó nếu các cầu thủ HAGL thi đấu và giữ được phong độ như hôm nay. Tôi hi vọng các cầu thủ ngoại nhanh chóng trở lại sân cỏ để thi đấu cùng với các đồng đội. Mong rằng họ sẽ kịp trở lại trước chuyến làm khách trước Sài Gòn ở vòng tiếp theo.

Không chỉ HAGL tất cả các đội khác đều vậy. Nếu không có sự phục vụ của các ngoại bình sẽ rất khó khăn. Tôi đã đưa niềm tin cho các bạn ở các buổi tập, nói các bạn là đội bóng tốt, tự tin cùng với nhau trong thi đấu.

Trước trận đấu, tôi chia sẻ rằng các bạn hãy tự hào là người Việt Nam khi đối đầu với các ngoại binh, các bạn đã làm được. Tôi cũng rất tự hào về điều đó", HLV Lee Tae-hoon cho hay.

"Tiền vệ Ngọc Quang trong trận đấu với Nam Định đã mắc một số sai sót, bị chỉ trích khá nhiều sau đó. Tuy nhiên, cầu thủ ai cũng phải có lỗi, nhưng không phải riêng tôi mà toàn đội đều tin vào Ngọc Quang.

Cuối cùng, niềm tin tưởng của Ban huấn luyện và đồng đội đã truyền lửa thức tỉnh cho Ngọc Quang. Bởi đó là cầu thủ nhiều tiềm năng, và hôm nay cậu ấy đã thi đấu rất tốt", HLV Hàn Quốc nhận xét về Ngọc Quang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại