Tạm trú quá hạn, 1 người Trung Quốc bị phạt 39 triệu đồng

Ca Linh |

Hết thời hạn tạm trú tại Việt Nam nhưng một người đàn ông Trung Quốc không xin gia hạn tạm trú.

Ngày 30-10, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống vừa ký quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với ông Wu Zih Rui (36 tuổi; quốc tịch Trung Quốc) với số tiền 39 triệu đồng. 

Ông Wu Zih Rui đã có hành vi vi phạm "Người nước ngoài sử dụng chứng nhận tạm trú ở Việt Nam quá thời hạn từ 16 ngày trở lên mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép".

Tạm trú quá hạn, 1 người Trung Quốc bị phạt 39 triệu đồng - Ảnh 1.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người đàn ông Trung Quốc

Ông Wu Zih Rui sử dụng thị thực được cấp chứng nhận tạm trú đến ngày 13-6-2018. Từ ngày đó đến nay, ông Wu Zih Rui tạm trú tại nhà trọ T.N. ở phường Thốt Nốt (quận Thốt Nốt) nhưng không thực hiện việc gia hạn tạm trú theo quy định; cư trú tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam; cũng không có cơ quan, tổ chức nào bảo lãnh ông Wu Zih Rui.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại