Tam Triều Dâng được đạo diễn Lê Minh chỉ bảo tận tình trước mỗi cảnh quay bị cưỡng hiếp

Gia Linh |

Xuất thân từ nghề diễn nên đạo diễn Lê Minh có rất nhiều kinh nghiệm về diễn xuất để chỉ bảo đàn em.

Sau 2 năm tập trung cho việc học, thời gian gần đây Tam Triều Dâng thu hút sự chú ý của khán giả khi tái xuất với vai diễn "em gái mưa" trong phim Ngày ấy mình đã yêu. Với khả năng diễn xuất tốt, Tam Triều Dâng đang nhận được sự ủng hộ của nhiều khán giả trẻ.

Tam Triều Dâng được đạo diễn Lê Minh chỉ bảo tận tình trước mỗi cảnh quay bị cưỡng hiếp - Ảnh 1.

Đạo diễn Lê Minh hướng dẫn Tam Triều Dâng diễn xuất.

Không chỉ dừng lại ở một dự án phim, sắp tới cũng trên sóng VTV3, vào giờ vàng, Tam Triều Dâng sẽ khiến khán giả tò mò với vai diễn mới trong bộ phim Mộng phù hoa do Lê Minh làm đạo diễn. Đây là bộ phim ngắn nằm trong dự án phim Xin chào hạnh phúc đã khá quen thuộc với khán giả xem truyền hình cả nước.

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện gia đình, vì tiền bạc khiến con người sẵn sàng rũ bỏ nhau và chà đạp lên luân thường đạo lý.

NSƯT Mỹ Duyên vào vai mẹ ruột của Tam Triều Dâng vì không chịu được cảnh nghèo khổ nên cô đã bỏ chồng (Đức Thịnh đóng), bỏ con đi theo tình trẻ do Đoàn Thanh Tài thủ vai. Dù không có mẹ nhưng bố con Tam Triều Dâng vẫn sống vui vẻ, làm ăn lương thiện bằng việc bán hủ tiếu ven đường.

Tam Triều Dâng được đạo diễn Lê Minh chỉ bảo tận tình trước mỗi cảnh quay bị cưỡng hiếp - Ảnh 2.

Cảnh Tam Triều Dâng bị bố dượng Đoàn Thanh Tài ép bán thân.

Cứ ngỡ rằng tổ ấm mới sẽ mang lại cho người mẹ sự sung túc nhưng cuối cùng người chồng trẻ của cô cũng mau chóng bộc lộ bản chất một kẻ lưu manh, dùng thủ đoạn để bắt ép đứa con riêng của vợ phải bán thân cho một tay Việt kiều giàu có.

Câu chuyện dẫn đến đỉnh điểm khi Đoàn Thanh Tài bắt NSƯT Mỹ Duyên bỏ thuốc mê vào ly nước của Tam Triều Dâng để cho người Việt kiều do diễn viên Thanh Tùng thủ vai chiếm đoạt thân xác.

Rồi cuối cùng, người mẹ cũng bị chính người chồng trẻ hành hạ không chỉ ở thể xác mà còn ở cả tâm hồn, vì thế cô phải cầu cứu người chồng cũ giải cứu cho cả hai mẹ con.

Bộ phim do Lê Minh - người từng ghi dấu ấn với hàng loạt phim như: Dốc sương mù, Lạc mất linh hồn, Bí mật chôn vùi, Nơi chốn ta quay về, Ảo ảnh, Giá của nụ cười, Vực thẳm vô hình, Hận thù hoá giải, Ngày mai ánh sáng... làm đạo diễn.

Mặc dù Tam Triều Dâng là diễn viên nhiều thực lực nhưng những cảnh tình ái cô vẫn còn khá ít kinh nghiệp vì tuổi đời còn trẻ. Chính vì thế, đạo diễn Lê Minh đã hỗ trợ và chỉ bảo cho cô rất tận tình trước mỗi lần bấm máy.

Tam Triều Dâng được đạo diễn Lê Minh chỉ bảo tận tình trước mỗi cảnh quay bị cưỡng hiếp - Ảnh 3.

Đạo diễn Lê Minh.

Xuất thân từ một diễn viên nhưng Lê Minh lại được chú ý nhiều hơn trong vai trò đạo diễn. Anh cho biết, khi làm một người ngồi đằng sau máy quay anh cảm thấy mình tự tin và thể hiện hết sự đam mê trong bộ môn nghệ thuật thứ 7 này.

Ngoài ra, nam đạo diễn còn thường xuyên thực hiện những chương trình văn hoá nghệ thuật khác, đây cũng là cách để anh học hỏi và thể hiện sức trẻ của mình nhiều hơn trong nghệ thuật.

Bộ phim Mộng phù hoa sẽ được phát sóng vào khung giờ vàng trên VTV3 lúc 20h từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại