Tâm sự của Tuấn Tank - người mang Old Trafford, Bernabeu "về nhà" chỉ bằng những cây tăm

Trình Ca |

Từ những que tăm nhỏ bé, cả SVĐ bóng đá, ngôi nhà hay nguyên trường học đều hiện ra dưới bàn tay tài hoa của thanh niên trẻ tuổi.

Chuyện kể về thanh niên dùng que tăm tạo nên thế giới!

"Trong group có ai mê mẩn làm mô hình tăm như mình không? Có thể nói đây là cả tuổi thơ của mình. Lần đầu biết đến nó khi VTV3 còn chương trình "Những chuyện lạ Việt Nam", khoảng năm 2003, 2004 khi đó mình đang học lớp 3", Tuấn Tank kể về câu chuyện và niềm đam mê của bản thân.

"Có một bác làm mô hình nhà và được lên Tivi, mình thích luôn rồi lớp 5 mới bắt đầu làm cái đầu tiên. Ngày đấy không có tiền mua tăm quế nhọn, mình toàn bóc mấy miếng gỗ ép mỏng mỏng để làm. Kéo cũng không có toàn nhờ kéo cắt vải của mẹ, làm cùn mấy cái bị mắng suốt.

Tâm sự của Tuấn Tank - người mang Old Trafford, Bernabeu về nhà chỉ bằng những cây tăm - Ảnh 2.
Tâm sự của Tuấn Tank - người mang Old Trafford, Bernabeu về nhà chỉ bằng những cây tăm - Ảnh 1.

Mô hình SVĐ Old Trafford.

Mãi đến năm lớp 10 mới làm đẹp được, khi đó trường cắm trại, mình làm một cái biệt thự khiến ai đi qua cũng phải dừng lại xem. Giờ bạn thân vẫn hay đùa bảo nhờ có mày mà ngày xưa sinh nhật đỡ bao nhiêu tiền quà.

Cứ mỗi dịp 8/3, sinh nhật hay Noel chúng nó lại nhờ làm. Mỗi lần mình làm đến 5,6 chiếc. Cả mấy tuần chả thiết tha học hành cứ ngồi làm hộ thôi.

Cũng chính nó mà mình trượt đại học, lười học nên mấy tháng ôn thi đóng cửa làm mô hình chả học hành gì nên thế. Mình đi lính ngay sau đó, ra quân lại học nghề. Chỗ mình toàn người vụng về nên mỗi khi cắm trại mấy cái mô hình toàn được để ý hơn.

Mô hình tăm tre cũng giúp mình kiếm thêm thu nhập. Nhưng mình từ bỏ nó rồi các bạn ạ, lâu lắm không làm nữa vì sắp đi xuất khẩu lao động. Tiếc nuối lắm đấy nhưng phải lựa chọn thôi".

Đình kèm với tâm sự là những bức ảnh về mô hình các SVĐ như Mỹ Đình, Old Trafford, Emirates, Bernabeu hay Nou Camp.

Tâm sự của Tuấn Tank - người mang Old Trafford, Bernabeu về nhà chỉ bằng những cây tăm - Ảnh 3.

Đây là SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Tâm sự của Tuấn Tank - người mang Old Trafford, Bernabeu về nhà chỉ bằng những cây tăm - Ảnh 4.

Sân Stamford Bridge.

Không biết bóng đá nhưng làm nhiều nhất là mô hình sân vận động!

Được biết, chủ nhân của những sản phẩm cực kỳ tỉ mỉ đó là Tuấn Anh, 23 tuổi, sinh viên năm cuối một trường cao đẳng cơ khí ở Vĩnh Phúc. Theo Tuấn Anh khi muốn làm nên một mô hình, cái khó khăn nhất chính là tài chính.

"Em không có tiền mua tăm và keo nên toàn chẻ tre làm, giờ chai hết cả tay vì những năm tháng miệt mài chẻ chè, giũa giũa. Hồi xưa khi bắt đầu, em làm những cái mô hình nhỏ nhỏ, vài căn nhà gần rồi mới bắt đầu nghĩ thứ to hơn.

Máy ảnh không có, internet càng không nên muốn làm nhà nào em toàn chạy ra tận nơi ngắm nghía cho đã. Ngày xưa để làm mô hình em mất thời gian 1 tuần nhưng giờ quen tay nên 3,4 ngày xong một cái.

Em thi trượt Đại học Kiến trúc nên cứ cặm cụi làm mô hình như thế này cũng giúp bù đắp một phần ước mơ ngay từ thời nhỏ.

Sản phẩm đầu tiên em làm được là căn nhà sàn. 2 năm trở lại đây em mới bắt đầu làm sân vận động. Công phu hơn, lâu hơn nhưng cũng được nhiều người yêu thích hơn", Tuấn Anh tâm sự.

Tâm sự của Tuấn Tank - người mang Old Trafford, Bernabeu về nhà chỉ bằng những cây tăm - Ảnh 5.

Chủ nhân của những mô hình.

Tâm sự của Tuấn Tank - người mang Old Trafford, Bernabeu về nhà chỉ bằng những cây tăm - Ảnh 6.

Cả dãy dài toàn SVĐ mà bất cứ tín đồ túc cầu nào nhìn cũng mê mẩn.

SVĐ là một công trình to lớn nên khi làm cũng cực kỳ khó khăn. Một phần vì Tuấn Anh chưa được nhìn thấy những sân bóng ở quốc tế bao giờ, phần khác mô hình quá lớn sẽ mất nhiều thời gian hoàn thiện.

"Em không biết gì về bóng đá nhưng đứa bạn thân hâm mộ Arsenal. Có một năm vào ngày sinh nhật chẳng biết tặng gì nên cặm cụi làm sân Emirates tặng nó.

Em nhìn ảnh chụp SVĐ trên mạng từ mọi góc độ, có những chi tiết nhỏ rất khó khiến em cứ phải suy tính mãi. Khó khăn và sợ nhất là khi làm xong thấy mô hình khác ngoài đời, không giống ảnh khiến người ta nhận không ra.

Sân Old Trafford của Man United là sản phẩm em làm nhiều nhất nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa thể hài lòng. Đây cũng là mô hình nhiều người hỏi mua và đặt hàng nhất. Em cảm thấy nhiều chi tiết không giống lắm, về tỉ lệ, kích thước, nhiều cái bé quá em không thể làm theo.

3 năm Đại học em làm mô hình như một công việc làm thêm, nghề tay trái. Nó giúp em vừa học vừa làm kiếm tiền trang trải thêm và không phải xin bố mẹ để xăng xe hay mua quần áo", Tuấn Anh chia sẻ thêm.

Tâm sự của Tuấn Tank - người mang Old Trafford, Bernabeu về nhà chỉ bằng những cây tăm - Ảnh 7.

Mô hình sân Emirates.

Tâm sự của Tuấn Tank - người mang Old Trafford, Bernabeu về nhà chỉ bằng những cây tăm - Ảnh 8.

Đây là Bernabeu của Real Madrid.

Trong suốt nhiều năm làm mô hình, chàng trai sinh năm 1995 đã cho ra đời đến hàng trăm sản phẩm. Bố mẹ từ chỗ ngăn cản cũng dần dần khen ngợi bởi sự khéo tay của con trai.

"Hồi em say mê làm quá không lo học hành bố mẹ đã ngăn cản rồi nhưng sau đó dần dần cũng chấp nhận sở thích. Thi thoảng bố mẹ còn khoe với nhiều người rằng em khéo tay lắm. Thậm chí mẹ còn bảo "Khéo vừa thôi, khéo quá con gái không thích đâu đấy".

Làm ra cái nào em cũng đều quý trọng nhưng có lẽ tâm đắc nhất chính là mô hình trường cắm trại và một giỏ hoa lan".

Tâm sự của Tuấn Tank - người mang Old Trafford, Bernabeu về nhà chỉ bằng những cây tăm - Ảnh 9.
Tâm sự của Tuấn Tank - người mang Old Trafford, Bernabeu về nhà chỉ bằng những cây tăm - Ảnh 10.

Mô hình cắm trại có đèn...

Tâm sự của Tuấn Tank - người mang Old Trafford, Bernabeu về nhà chỉ bằng những cây tăm - Ảnh 11.

và giỏ hoa lan đầy tâm đắc của Tuấn Anh.

Sau khi đăng hình lên group, có hàng trăm người bình luận ngỏ ý muốn mua những mô hình sân vận động tỉ mỉ. Tuy nhiên, Tuấn Anh quyết định không bán lại nữa:

"Em sắp đi xuất khẩu lao động nên gửi hình cho mấy đứa bạn mê bóng đá giữ hộ. Mấy cái còn lại cũng lâu rồi, nhìn cũ rồi nên em không bán đâu. Nếu muốn bán em đã làm những cái mới và đẹp hơn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại