Tạm giữ người đàn ông bạo hành, xách cổ, đập đầu bé gái vào tường ở Sài Gòn

Minh Mẫn |

Công an đã tạm giữ ông Lương Đức Thắng để tiếp tục điều tra, làm rõ nội dung bạo hành con riêng của vợ "hờ" ở phường Hiệp Tân, quận Tân Phú.

Sáng 30/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú, TP.HCM đang tạm giữ ông Lương Đức Thắng (SN: 1985, ngụ TP.HCM) để tiếp tục làm rõ nội dung bạo hành con riêng của vợ "hờ" xảy ra tại 1 căn nhà trên đường Phan Anh, phường Hiệp Tân.

Ông Thắng được xác định là người đã bạo hành, xách cổ bé gái gây xôn xao trên mạng xã hội vừa qua.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, UBND phường Hiệp Tân đã chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc điều tra, xác minh. Qua xác minh, chị Chung Thị N. (SN 1996) có con gái là Chung Ngọc H. (SN 2016).

Thời gian gần đây, chị N. quen biết và sống chung như vợ chồng với Lương Đức Thắng ở một phòng trọ trên đường Phan Anh, P. Hiệp Tân, quận Tân Phú.

Khoảng 0h30 ngày 27/6, Thắng đi nhậu về nhà thấy chị N. la mắng cháu H. nên Thắng dùng tay đánh cháu H. ngã xuống nền nhà.

Sau đó, cháu H. đứng dậy thì Thắng tiếp tục dùng tay trái bóp cổ cháu đẩy vào tường, nhấc lên khỏi mặt đất, cháu ngã xuống thì Thắng tiếp tục dùng tay đẩy vào tường.

Bị đánh, cháu H. khóc thì Thắng tiếp tục đánh vào mặt và đầu cháu. Chị N. thấy con bị bạo hành nên khóc, lúc này Thắng mới dừng tay rồi bỏ về nhà.

Vụ việc được 1 người hàng xóm ghi lại rồi đăng tải lên mạng xã hội gây bức xúc. Vào cuộc điều tra, UBND phường, UBND quận đã chỉ đạo lực lượng điều tra, làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại