Tạm đình chỉ chức vụ, sinh hoạt Đảng 3 thanh tra giao thông

CHÍ QUỐC - LÊ DÂN |

Sở Giao thông vận tải Cần Thơ đã tổ chức họp báo thông tin về vụ 3 cán bộ thanh tra giao thông của TP bị bắt vì nhận tiền chung chi của các doanh nghiệp vận tải.

Buổi họp báo do ông Trịnh Ngọc Vĩnh - phó giám đốc kiêm người phát ngôn của sở Giao thông vận tải (GTVT) Cần Thơ chủ trì.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, ba đội trưởng, đội phó Thanh tra giao thông (TTGT) Cần Thơ đã bị Công an TP này bắt tạm giam gồm: Võ Hoàng Anh (đội trưởng đội 3 TTGT, phụ trách địa bàn quận Ninh Kiều), Đoàn Vũ Duy (đội trưởng đội 11 TTGT phụ trách 
quận Bình Thủy) và Lý Hoàng Minh (đội phó đội 3 TTGT).

Các cán bộ trên bị bắt để điều tra việc cưỡng bức các doanh nghiệp vận tải nộp tiền tháng, quấy nhiễu không cho doanh nghiệp làm ăn.

Cùng bị bắt còn có một "cò" của đường dây tiêu cực này là Nguyễn Văn Cần (29 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, Vĩnh Long) - một mắt xích trong đường dây tiêu cực của nhóm cán bộ TTGT trên.

Thông tin được biết, từ khoảng một năm nay, nhiều doanh nghiệp, chủ xe chuyên chở vật liệu xây dựng, nước đá, gas, thủy sản... làm ăn trên địa bàn TP Cần Thơ và từ các tỉnh miền Tây đi ngang qua địa bàn Cần Thơ đều phải cắn răng chung chi cho TTGT thuộc Sở GTVT TP Cần Thơ nếu không muốn bị lập biên bản xử phạt.

Quá bức xúc, các chủ xe đã phản ảnh tình trạng này đầu năm 2016 và Công an 
Cần Thơ vào cuộc, phá đường dây trên.

Tạm đình chỉ chức vụ, sinh hoạt Đảng 3 thanh tra giao thông - Ảnh 1.

Buổi họp báo tại Sở GTVT Cần Thơ chiều 22-7 - Ảnh: Chí Quốc

Tại buổi họp báo, ông Trần Văn Thành - Phó chánh thanh tra giao thông cho biết chiều ngày 16-7 sau khi tiếp nhận thông tin ông Lý Hoàng Minh, đội phó đội thanh tra số 3 phụ trách quận Ninh Kiều bị cơ quan công an bắt giữ, ngày 17-7, ban thường vụ Đảng ủy sở, ban giám đốc sở đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để quán triệt, chấn chỉnh trong toàn lực lượng thanh tra.

Ngày 18-7 Sở GTVT nhận được thông báo của Công an TP về việc bắt người trong trường hợp phạm tội quả tang đối với ông Minh.

Ngày 20-7, Sở GTVT tiếp tục nhận được thông báo của công an về việc bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Võ Hoàng Anh, đội trưởng đội 3 thanh tra giao thông.

Ngay sau đó, Sở GTVT đã tạm đình chỉ sinh hoạt đảng với ông Lý Hoàng Minh và ông Võ Hoàng Anh, đồng thời chỉ đạo Thanh tra giao thông ra quyết định tạm đình chỉ công tác ông Minh từ ngày 19-7.

Sở GTVT đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Anh từ ngày 20-7, phân công ông Bùi Văn Minh - phó chánh thanh tra kiêm đội trưởng đội 3.

Ngày 22-6, sở tiếp tục nhận được thông báo của cơ quan công an về việc bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Đoàn Vũ Duy - đội trưởng đội 11 phụ trách địa bàn quận Bình Thủy. Sở cũng tiếp tục tạm đình chỉ công tác ông Duy từ ngày 22-7.

Ông Trịnh Ngọc Vĩnh khẳng định sở GTVT không bao che, dung túng cho sai phạm. Cá nhân sai phạm tùy theo tính chất, mức độ sẽ tiến hành xử lý theo qui định pháp luật.* Tiếp tục cập nhật

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại