Taliban chiếm Kandahar và Herat - thành phố lớn thứ 2 và thứ 3 của Afghanistan

Hoàng Phạm |

Ngày 13/8, lực lượng Taliban đã chiếm được Kandahar và Herat – thành phố lớn thứ 2 và thứ 3 của Afghanistan, chỉ vài giờ sau khi Mỹ điều động quân đội trợ giúp việc sơ tán các nhân viên Đại sứ quán ở thủ đô Kabul.

Lực lượng Taliban bên trong thành phố Ghazni ngày 12/8. Ảnh: AP

Lực lượng Taliban bên trong thành phố Ghazni ngày 12/8. Ảnh: AP

Việc chiếm được Kandahar được xem như chiến thắng biểu tượng đối với Taliban vì đây chính là nơi lực lượng này hình thành vào những năm 1990.

Taliban cũng đã chiếm được 3 thành phố thủ phủ ở miền Nam, trong đó có Helmand, nơi từng diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt nhất trong suốt 2 thập kỷ qua.

Tính từ ngày 6/8 đến nay Taliban đã chiếm được 15 trong tổng số 34 thủ phủ của các tỉnh trên toàn Afghanistan, trong đó có thành phố Ghazni, cách thủ đô Kabul 130km và đã có cơ sở để tấn công Kabul.

Taliban hiện đã kiểm soát hơn 2/3 lãnh thổ Afghanistan chỉ vài tuần trước khi Mỹ hoàn tất quá trình rút quân khỏi quốc gia Nam Á này.

Theo New York Times, chỉ còn 3 thành phố lớn vẫn nằm trong sự kiểm soát của chính quyển Afghanistan /.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại