Taliban bác thông tin binh lính Trung Quốc hiện diện ở căn cứ Bagram

PV |

Lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan vừa bác bỏ thông tin cho rằng đang có sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại căn cứ Không quân Bagram.

(Ảnh minh họa AFP).

(Ảnh minh họa AFP).

Hãng tin Tolonews dẫn lời Omar Mansor, một thành viên Ủy ban Văn hóa của Taliban cho biết không hề có sự hiện diện của quân đội nước ngoài, bao gồm cả Trung Quốc trên lãnh thổ nước này.

Trước đó, đêm thứ Bảy (2/10), người dân địa phương tại thành phố Bagram cho biết đã nhìn thấy ánh sáng và tiếng động phát ra từ trong căn cứ không quân này, lần đầu tiên kể từ khi quân đội Mỹ rút khỏi đây.

Tuy nhiên, quan chức Taliban cho biết các thành viên của nhóm này đã tắt hết điện trước đó. Những thông tin chưa được kiểm chứng này làm dấy lên tin đồn về sự hiện diện của Không quân Trung Quốc ở căn cứ này.

Hồi đầu tháng 9, có những nhận định cho rằng Trung Quốc đang để mắt tới căn cứ không quân cũ của Mỹ ở Bagram, Afghanistan nhằm mở rộng ảnh hưởng tại khu vực./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại